Tỉnh Hậu Giang không còn vùng dịch cấp độ 4

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, đến 12 giờ ngày 17/11, toàn tỉnh Hậu Giang không có xã/ấp có cấp độ dịch là cấp 1 và cấp 4. Cụ thể, toàn tỉnh có 60/75 xã và 386 ấp có cấp độ dịch ở cấp 2; 15/75 xã và 139 ấp ở cấp 3.
Chú thích ảnh
Lực lượng y tế tỉnh Hậu Giang xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 100% công chức, viên chức, người lao động. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Hậu Giang tiếp tục thực hiện các biện pháp hành chính áp dụng theo từng cấp độ dịch. Đối với các xã, ấp được cập nhật đánh giá cấp độ dịch cấp 2 tiếp tục thực hiện các biện pháp hành chính theo cấp độ dịch cấp 2 tại Công văn số 2324/UBND-NCTH ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh  về việc điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo mới của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Các xã, ấp đang có cấp độ dịch cấp 3 gồm các xã, ấp chuyển từ cấp độ 4 về cấp độ 3 hoặc các xã, ấp cấp độ 3 không thay đổi so với lần đánh giá trước liền kề, tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng theo cấp độ dịch cấp 3 quy định tại Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Công văn số 2324/UBND-NCTH ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo mới của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Các xã, ấp mới nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3, tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng theo từng cấp độ dịch quy định tại Quyết định số 1988/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn Hậu Giang; Công văn số 2324/UBND-NCTH của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo mới của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 19/11/2021.

Các khu vực thực hiện phong tỏa hoặc thiết lập cách ly y tế do có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế “ai ở đâu thì ở yên đó” để phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Công điện số 1168/CĐ-BYT ngày 7/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế của UBND tỉnh.

Tính từ đầu đợt dịch (ngày 8/7/2021) đến 17/11, Hậu Giang đã ghi nhận 1.069 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và 49 ca mắc trong khu vực phong tỏa do có ổ dịch cộng đồng. Hiện tỉnh còn 1.300 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh và 6 bệnh viện dã chiến.

Hồng Dân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.