Tinh gọn bộ máy: Hà Nội xây dựng đội ngũ Công an cấp xã đủ sức giải quyết tình hình từ cơ sở

Ngày 27/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, với tinh thần tích cực, khẩn trương, “vừa chạy, vừa xếp hàng”, đến nay, Công an thành phố cơ bản hoàn thành các nội dung nhiệm vụ, tiếp nhận nguyên trạng việc, cán bộ, tài chính, tài sản từ Công an cấp huyện về các phòng chức năng thuộc Công an thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, cũng như hoàn thành các điều kiện cho việc triển khai sắp xếp bộ máy theo mô hình mới, không tổ chức Công an cấp huyện, đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025. 
Chú thích ảnh
CSGT Hà Nội ra quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh minh họa: 
Trung Nguyên/Báo Tin tức

Trước đó, ngày 25/1, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch số 282-KH/ĐUCA thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an đơn vị, địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Theo đó, không tổ chức Công an cấp huyện, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an địa phương theo hướng “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”; xây dựng Công an cấp xã đủ sức giải quyết tình hình ngay từ cơ sở. 

Tiếp theo đó, ngay trong tháng 1/2025, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 270-KH/ĐUCA, ngày 31/1/2025 thực hiện Kế hoạch số 282-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương. Kế hoạch số 270-KH/ĐUCA đã xác định nhiệm vụ cụ thể đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy của từng đơn vị; đảm bảo tính thống nhất cao của toàn lực lượng Công an; đồng thời, định ra tổng thể các công việc cần thực hiện xoay quanh vấn đề việc - người - tài chính, tài sản theo 3 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 rà soát, kiểm đếm, thống kê công việc, hồ sơ, cán bộ, tài chính, tài sản của Công an cấp huyện; giai đoạn 2 là tiếp nhận nguyên trạng việc, cán bộ, tài chính, tài sản từ Công an cấp huyện về các phòng chức năng thuộc Công an thành phố theo chức năng, nhiệm vụ; giai đoạn 3 là chuyển giao việc, cán bộ, tài chính, tài sản giữa các phòng thuộc Công an thành phố với Công an cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, phân công, phân cấp mới.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.