60 năm quan hệ Việt Nam - Lào:

Tỉnh Đồng Tháp hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực với tỉnh Champasak (Lào)

Chiều 27/8, tại thành phố Cao Lãnh, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Đồng Tháp do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak (Lào) do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Vilayvong Bouddakham, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu trong buổi làm việc. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, chính quyền và người dân tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong gửi tới Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak lời chúc tốt đẹp; đồng thời nhấn mạnh, Đồng Tháp và Champasak thiết lập quan hệ hữu nghị vào năm 2017, chặng đường 5 năm là không dài nhưng đáng tự hào về mối quan hệ mẫu mực, tương trợ nhau cùng phát triển.

Đồng Tháp đã tổ chức 11 đoàn đại biểu sang thăm, trao đổi đoàn với tỉnh Champasak; kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác, đầu tư vào Lào. Tỉnh cũng cấp học bổng đào tạo 81 sinh viên thuộc 3 tỉnh của Lào (Champasak, Salavan và Houaphanh) học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, trong đó có 55 lưu học sinh của tỉnh Champasak.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong khẳng định, Đồng Tháp luôn mong muốn hợp tác nhiều hơn với tỉnh Champasak cũng như các tỉnh bạn của Lào. Bằng những nguồn lực và tiềm năng sẵn có trên các lĩnh vực, Đồng Tháp sẽ tiếp tục ưu tiên, tạo thuận lợi nhất để doanh nghiệp hai tỉnh có thể kết nối và đầu tư; tiếp tục chào đón cán bộ, sinh viên tỉnh Champasak đến học tập, nghiên cứu, tiến tới thực hiện nhiều chương trình hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Chú thích ảnh
Ông Vilayvong Bouddakham, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak phát biểu trong buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vilayvong Bouddakham, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình anh em của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp. Đoàn đại biểu tỉnh Champasak đến thăm, làm việc với tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh đặc biệt bởi năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước Lào và Việt Nam. Chính phủ hai nước đã chính thức phát động “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2022).

Ông Vilayvong Bouddakham cũng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với tỉnh Champasak trong thời gian qua, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế… Ông Vilayvong Bouddakham mong muốn thời gian tới, hai tỉnh sẽ thực hiện tốt những nội dung của biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa hai địa phương.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và Champasak ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. 

Tại buổi làm việc, sau khi trao đổi và bàn bạc cụ thể về nhu cầu và khả năng hợp tác của mỗi bên, lãnh đạo hai tỉnh tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết với các nội dung về chính trị, kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, công tác đối ngoại nhân dân, hợp tác hữu nghị và an sinh xã hội… Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác góp phần tiếp tục củng cố, thắt chặt và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa hai tỉnh Đồng Tháp - Champasak nói riêng.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.