12:08 07/12/2017

Tỉnh Đoàn Tuyên Quang xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp Bình An

Nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã triển khai Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Bình An với tổng số vốn trên 52 tỷ đồng.



Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Bình An được triển khai trên diện tích khoảng 1.300 ha thuộc xã Bình An, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang). Đây sẽ là nơi sinh sống, lao động sản xuất của 64 hộ hiện có của thôn Bản Dạ, xã Bình An và 50 hộ thanh niên dân tộc thiểu số mới đến lập nghiệp tại làng. Hiện nay, mỗi hộ được cấp khoảng 154 m2 đất ở, trên 200 m2 đất vườn; hỗ trợ thay đổi phương thức sản xuất trên cơ sở áp dụng các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp tiên tiến, thâm canh tăng hệ số sử dụng đất và sản lượng cây trồng… Đối với những hộ mới đến sẽ được cấp 400 m2 đất ở và 600 m2 đất vườn, giao 1,5 ha đất rừng sản xuất để phát triển kinh tế… 

Để thuận lợi cho việc đầu tư hạ tầng và hưởng thụ văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, dự án sẽ được bố trí theo hướng tập trung. Trong đó, khu trung tâm có diện tích trên 19 ha sẽ được đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, nhà kho, trường mầm non, trường tiểu học, nhà ở giáo viên, sân hoạt động thể thao… 

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019, sau khi hoàn thành, Làng thanh niên lập nghiệp Bình An sẽ tạo việc làm, ổn định đời sống cho trên 300 lao động thường xuyên trong vùng dự án và trên 200 lao động thời vụ. Đặc biệt, Làng thanh niên sẽ tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, là lực lượng dân quân tự vệ lớn mạnh, vừa sản xuất vừa góp phần giữ gìn bảo vệ quê hương./. 



Nguyễn Văn Tý