Tỉnh Điện Biên mong muốn WIPO chia sẻ kinh nghiệm trong vấn đề sở hữu trí tuệ

Trong chuyến công tác tại Thụy Sĩ từ ngày 4-7/9, đoàn công tác của tỉnh Điện Biên do đồng chí Lò Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với một số tổ chức quốc tế tại thành phố Geneva. 

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, tại buổi làm việc ở tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), đồng chí Lò Văn Mừng đã giới thiệu khái quát về hoạt động Sở hữu trí tuệ của tỉnh Điện Biên. Theo đó, tỉnh đặc biệt quan tâm và ban hành nhiều chính sách về phát triển sở hữu trí tuệ với quan điểm "Phát triển hoạt động Sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển các ngành, nhất là các lĩnh vực có sản phẩm đặc thù, chủ lực của tỉnh". 

Bên cạnh đó, đồng chí Lò Văn Mừng cho biết tỉnh Điện Biên đã phê duyệt đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, với 33 mục tiêu, và đưa ra đề xuất WIPO thông qua Cục Sở hữu trí tuệ mở các khóa đào tạo, tập huấn trực tuyến về sở hữu trí tuệ phiên bản tiếng Việt nhằm trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng quản lý về sở hữu trí tuệ cho cán bộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong đó có cán bộ của tỉnh Điện Biên, cũng như mời lãnh đạo của tổ chức cùng các chuyên gia đến Điện Biên thăm quan, trải nghiệm văn hóa, sản phẩm bản địa của tỉnh.

Qua trao đổi, ông Andrew Michael Ong - Giám đốc, ban châu Á và Thái Bình Dương, Bộ phận phát triển khu vực và quốc gia của WIPO, cũng giới thiệu cho đoàn công tác của tỉnh Điện Biên về các biện pháp xây dựng thương hiệu địa phương và chủ đề Sở hữu trí tuệ và Du lịch. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh tới các chính sách của WIPO về phát triển thương hiệu du lịch của địa phương gắn với bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ. 

Trong khi đó, bà Altaye Tedla, Trưởng chương trình đào tạo từ xa, Học viện WIPO, cho biết tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ cung cấp, chia sẻ các tài liệu hướng dẫn xây dựng thương hiệu địa phương, giới thiệu một số mô hình xây dựng thương hiệu địa mà tổ chức này đã giúp đỡ trên thế giới.

Cũng trong chuyến công tác tại Thụy Sĩ, đoàn của tỉnh Điện Biên đã có buổi làm việc ông David Fernandez - Đại diện Đại học Hòa bình và bà Hiba Qasas - Giám đốc điều hành Tổ chức "Các nguyên tắc vì hòa bình". Đây là cuộc thảo luận tập trung vào khả năng phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự và lập lại hòa bình ở Việt Nam (1954-2024).

Đồng chí Lò Văn Mừng khẳng định rằng tỉnh Điện Biên sẵn sàng tham gia các hoạt động tọa đàm, triển lãm ảnh, biểu diễn văn nghệ... góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và các đối tác, các tổ chức quốc tế thời gian tới. Ông cũng thông báo, trong chuỗi các sự kiện, tỉnh Điện Biên cũng kết hợp các hoạt động tuyên truyền và tổ chức sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva.

Anh Hiển   (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.