Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tỉnh được Bác đặt tên

Ngày 16/5, tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cuộc đời, sự nghiệp và những tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh”.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Đây là hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) và các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến chia sẻ, Quảng Ninh tự hào là vùng đất do Bác Hồ đặt tên, vinh dự 9 lần được đón Bác về thăm, trong đó huyện đảo Cô Tô là nơi duy nhất được Bác cho phép xây dựng tượng đài lúc Người còn sống, trở thành điểm mốc thiêng liêng với lời dạy “Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ”. Mỗi bước chân Bác đi, mỗi nơi Bác đến, mỗi địa danh Bác qua luôn in đậm trong sâu thẳm tâm hồn nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Di sản Người để lại cho quân và dân các dân tộc trong tỉnh vô cùng quý báu; tư tưởng, phong cách, niềm tin, lời căn dặn, chỉ dẫn của Người, cùng hệ thống di tích, công trình và địa điểm lưu niệm trong toàn tỉnh là minh chứng về tình cảm của Người dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (Quảng Ninh) Phạm Thùy Dương cho biết, hội thảo được tổ chức với những mục đích và ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nghiên cứu, khẳng định và làm sâu sắc thêm những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thảo tập trung phân tích sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, hội thảo đi sâu vào những lần Bác về thăm Quảng Ninh, những lời căn dặn, chỉ bảo ân cần, sâu sắc của Người dành cho đồng bào, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh...

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Hội thảo đã nhận được 51 tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương... Các tham luận đã tập trung làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng và giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh. Nhiều bài viết đã phân tích sâu sắc các khía cạnh lý luận trong hệ thống quan điểm của Bác, đồng thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng và việc học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh mới, đặc biệt là trong cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy và bố trí đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. Các tham luận cũng cung cấp những luận chứng lịch sử, khoa học sắc bén để đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần củng cố niềm tin vào mục tiêu chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.