Tỉnh Bình Dương và vùng Emilia Romagna, Italy tăng cường hợp tác

Chiều 11/9, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và bà Cecilia Piccioni, Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam đã chủ trì lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex IDC với các tổ chức, doanh nghiệp Italy.
Chiều 11/9, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và bà Cecilia Piccioni, Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam đã chủ trì lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex IDC với các tổ chức, doanh nghiệp gồm: Liên đoàn các Phòng Thương mại vùng Emilia Romagna (Cộng hòa Italy), Đại học Unimore, Công ty Bonfiglioli Việt Nam, Đại học Quốc tế Miền Đông (Bình Dương) và Đại học Unimore (vùng Emilia Romagna).
Tỉnh Bình Dương và vùng Emilia Romagna, Italy tăng cường hợp tác ảnh 1

Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex IDC, Liên đoàn các Phòng Thương mại vùng Emilia Romagna, Đại học Unimore và Công ty Bonfiglioli Việt Nam ký bản ghi nhớ.

Các bên ký bản ghi nhớ để cùng phát triển hợp tác trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, đồng thời xây dựng một chính sách hợp tác hiệu quả giữa nghiên cứu giảng dạy và doanh nghiệp, nhằm tạo ra sự kết nối trực tiếp giữa các hoạt động giáo dục cũng như nhu cầu của các công ty. Đồng thời, Đại học Quốc tế Miền Đông và Đại học Unimore (vùng Emilia Romagna) ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhằm kết nối để phát triển các chương trình học thuật, nghiên cứu khoa học, cũng như các chương trình giáo dục đào tạo và hợp tác khác.Tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết: Đây là sự kiện nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và vùng Emilia Romagna theo Tuyên bố chung về tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị từ tháng 10/2013 giữa hai địa phương và Bản ghi nhớ về tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mai giữa Bình Dương và Liên đoàn các Phòng Thương mại vùng Emilia Romagna.
Tỉnh Bình Dương và vùng Emilia Romagna, Italy tăng cường hợp tác ảnh 2

Lãnh đạo Đại học Quốc tế Miền Đông (Bình Dương) và Đại học Unimore (vùng Emilia Romagna) ký biên bản ghi nhớ.

Từ một tỉnh nông nghiệp, đến nay đã có cơ cấu công nghiệp, dịch vụ chiếm 97%; tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn gấp đôi cả nước. Cả tỉnh có 28 khu công nghiệp, với diện tích gần 10 ngàn ha. Bình Dương cũng là một trong 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam có nguồn vốn đầu tư FDI đạt trên 20 tỷ USD. Trong đó, riêng Cộng hòa Italy có 7 dự án đang đầu tư tại Bình Dương, với tổng số 56 triệu USD. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư như vậy là còn khá khiêm tốn so với tiềm năng và thế mạnh, cũng như mối quan hệ của hai bên. Vì vậy, chương trình góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác ngày càng toàn diện hơn về các mặt.Đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Cecilia Piccioni khẳng định: Mối quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Italy ngày càng được tăng cường, nhất là chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và vùng Emilia Romagna, mở ra những cơ hội hợp tác mạnh mẽ hơn. Với trách nhiệm của mình, bà sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới.Nhân dịp này, chiều 11/9, Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Emilia Romagna (Cộng hòa Italy) tại Bình Dương đã ra mắt.
Tin, ảnh: Quách Lắm (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.