Đại sứ quán Việt Nam tại UAE và Tập đoàn Falcon hợp tác

Ngày 6/9, tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Đại sứ quán Việt Nam và Tập đoàn tài chính Falcon đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại hai chiều giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông thông qua cung cấp các dịch vụ, giải pháp tài chính của Falcon.
Đại sứ quán Việt Nam tại UAE và Tập đoàn Falcon hợp tác ảnh 1

Các xe container chở hàng hóa tập kết tại bãi xe ở cửa khẩu Tân Thanh chờ làm thủ tục để xuất khẩu qua biên giới. Ảnh: Thái Thuần-TTXVN

Hai bên cũng đã xây dựng và hoàn tất kế hoạch hành động để triển khai thỏa thuận ngay từ tháng 10 tới, bao gồm việc tiếp cận, trao đổi, kết nối Falcon với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp của Việt Nam và các thông tin thị trường phù hợp cũng như các hoạt động xúc tiến thương mại khác.
Đại sứ Việt Nam tại UAE Phạm Bình Đàm nhận định UAE là thị trường chiến lược tại Trung Đông và là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn giữa các châu lục, là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào nhiều thị trường. Dù UAE đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam, nhưng tiềm năng cho các hoạt động xuất nhập khẩu còn vô cùng lớn. Đại sứ Phạm Bình Đàm nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn tìm kiếm các phương tiện để thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và UAE. Falcon là một đối tác tiềm năng dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trong khu vực và năng lực tài chính dồi dào”.

Tổng giám đốc Tập đoàn Falcon Will Nagle bày tỏ vinh hạnh vì Falcon đã trở thành đối tác của Đại sứ quán Việt Nam. Ông cho rằng việc kí kết thỏa thuận này sẽ giúp hai bên hợp tác trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh doanh và chia sẻ thông tin lẫn nhau để thúc đẩy các hoạt động thương mại. Việt Nam là một thị trường có tiềm năng lớn và ông tin tưởng các giải pháp tài chính của Falcon sẽ hỗ trợ hiệu quả để tăng cường mạnh mẽ thương mại giữa nước này và phần còn lại của thế giới.

Falcon là tập đoàn tài chính lớn có trụ sở tại London (Anh), chuyên về cung cấp tài chính cho các hoạt động xuất nhập khẩu. Trong 4 năm gần đây, Falcon đã tài trợ cho các công ty tại Trung Đông, châu Á, châu Âu, Australia, New Zealand với tổng số tiền lên đến 12 tỷ USD.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.