Tình báo Ukraine phát hiện bất ngờ về vũ khí hạt nhân Nga đặt tại Belarus

Giám đốc Tình báo Ukraine vừa thông báo một phát hiện bất ngờ về vũ khí hạt nhân Nga đặt tại Belarus.
Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) trong một cuộc phỏng vấn với kênh Rossiya-1, tại Minsk, khi ông cho biết Belarus đã bắt đầu tiếp nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga. Ảnh: EPA/EFE

Belarus sở hữu hệ thống phân phối vũ khí hạt nhân nhưng không có đầu đạn - Giám đốc tình báo đối ngoại Ukraine (SZRU) Oleh Ivashchenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Ukrinform, được công bố ngày 26/5.

Theo tờ Kyiv Independent, Belarus là đồng minh quan trọng của Nga và trước đây được báo cáo là nơi lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ của mình, sau khi hai nước ký Hiệp ước Bảo đảm An ninh trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh, vào tháng 5/2023.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết vào tháng 12 cùng năm rằng việc chuyển giao vũ khí hạt nhân của Nga cho Belarus đã hoàn tất vào đầu tháng 10/2023.

Theo Hiệp ước Bảo đảm An ninh, Nga và Belarus cam kết hỗ trợ nhau bằng mọi biện pháp chính trị, quân sự và các lĩnh vực khác trong trường hợp một trong hai quốc gia hoặc Nhà nước Liên minh bị đe dọa an ninh, chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ.

Hiệp ước cho phép triển khai các cơ sở quân sự của Nga tại Belarus và sử dụng chung vũ khí hạt nhân trong trường hợp một trong hai quốc gia bị đe dọa chủ quyền.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Tình báo Ukraine, Ivashchenko, hiện tại Belarus không sở hữu bất kỳ vũ khí hạt nhân nào.

"Không có đầu đạn nào cả. Họ đang thiết lập các cơ sở lưu trữ, chuẩn bị và xây dựng. Ông Lukashenko nói rằng họ sẽ có Oreshnik vào cuối năm nay. Nhưng điều này có vẻ như là mơ tưởng hão huyền. Tính đến thời điểm hiện tại, không có gì giống như vậy và khả năng điều đó xảy ra là rất thấp", ông Ivashchenko cho biết.

Hiện tại, cả Nga và Belarus chưa có phản hồi chính thức về tuyên bố trên của ông Ivashchenko. Hai quốc gia đồng minh thân cận này đã tăng cường hợp tác hạt nhân kể từ khi Moskva bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai nước đã tổ chức giai đoạn thứ hai của cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mosvka và phương Tây.

Giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận, được Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh vào ngày 6/5/2024, có sự tham gia của các đơn vị tên lửa tại Quân khu phía Nam của Nga, bao gồm cả các vùng lãnh thổ Ukraine do Moskva kiểm soát.

Việc Nga và Belarus ký kết Hiệp ước Bảo đảm An ninh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu, do lo ngại về sự gia tăng ảnh hưởng quân sự của Nga tại khu vực Đông Âu và khả năng leo thang căng thẳng trong khu vực.

Tuy nhiên, cả Nga và Belarus đều khẳng định rằng hiệp ước này nhằm mục đích phòng thủ và không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Trong thời gian gần đây, Nga đã phát đi nhiều tín hiệu cảnh báo hạt nhân nhằm gây áp lực lên phương Tây và NATO trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine tiếp tục căng thẳng. 

Vào tháng 11/2024, Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành học thuyết hạt nhân mới, cho phép Nga sử dụng vũ khí hạt nhân không chỉ khi bị tấn công hạt nhân mà còn trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí thông thường nếu điều đó đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước Nga. 

Tháng 4/2025, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng Moskva có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị phương Tây tấn công. Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây tại Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba, đồng thời ám chỉ khả năng nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân và triển khai vũ khí hạt nhân tiên tiến tại Belarus.

Thu Hằng

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.