Ba Lan sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ và Pháp trên lãnh thổ

Ngày 18/4, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận cả vũ khí hạt nhân của Mỹ và Pháp để tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa bên ngoài.
Chú thích ảnh
Tàu ngầm hạt nhân Suffren tại lễ hạ thủy ở căn cứ hải quân ở Cherbourg, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg tại Warsaw, ông Duda khẳng định hai lựa chọn này không mâu thuẫn nhau và có thể được thực hiện đồng thời.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Paris đang thúc đẩy sáng kiến mở rộng "lá chắn hạt nhân" của Pháp nhằm bảo vệ các đồng minh châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng đề cập khả năng này trong bối cảnh lo ngại Nga có thể mở rộng hành động quân sự sang sườn phía đông của Liên minh châu Âu.

Pháp hiện sở hữu khoảng 300 đầu đạn hạt nhân, là quốc gia duy nhất trong EU có vũ khí hạt nhân và là một trong ba thành viên NATO có năng lực này, cùng với Mỹ và Anh.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - thuộc đảng đối lập với ông Duda - cũng từng cho biết Warsaw đang có những cuộc trao đổi nghiêm túc với Paris về việc đặt mình dưới sự bảo trợ hạt nhân của Pháp. Đề xuất này thu hút nhiều sự quan tâm hơn trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại rằng chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump có thể điều chỉnh cách tiếp cận đối với các cam kết an ninh tại châu Âu.

Trong những năm gần đây, Ba Lan đã tăng cường hiện đại hóa quân đội nhằm đối phó với nguy cơ từ Nga. Hiện lực lượng thường trực của nước này vào khoảng 200.000 binh sĩ - lớn nhất trong EU - và Warsaw đang đặt mục tiêu nâng lên 500.000 trong thời gian tới.

Hoàng Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.