Pháp xem xét mở rộng lá chắn hạt nhân, châu Âu tranh luận về chiến lược răn đe

Theo tờ Kyiv Post ngày 10/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng lá chắn hạt nhân của Pháp sang các nước châu Âu, trong bối cảnh Paris trở thành cường quốc hạt nhân duy nhất của Liên minh châu Âu (EU) sau Brexit.
Chú thích ảnh
Tàu ngầm hạt nhân Suffren tại lễ hạ thủy ở căn cứ hải quân ở Cherbourg, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Đề xuất này làm dấy lên những tranh luận về vai trò của Pháp trong việc bảo vệ an ninh khu vực và khả năng thay thế Mỹ trong chiến lược răn đe hạt nhân của châu Âu.

Chuyên gia hạt nhân Benoit Gremare nhận định trên tờ Conversation rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân của Pháp tại Đông Âu có thể củng cố quyền tự chủ chiến lược của châu Âu. Theo ông, động thái này gửi đi thông điệp về đoàn kết chính trị giữa các nước EU.

Tờ Suddeutsche Zeitung của Đức đánh giá sáng kiến của Tổng thống Emmanuel Macron là một tín hiệu quan trọng. Tờ báo cho rằng không có giải pháp thay thế nhanh chóng cho lá chắn hạt nhân của Mỹ, đặc biệt khi kế hoạch của Pháp đặt ra nhiều vấn đề kỹ thuật và chính trị phức tạp. Ngoài ra, tờ báo này cũng cảnh báo rằng nếu bà Marine Le Pen, lãnh đạo phe cực hữu Pháp, trở thành tổng thống trong tương lai, có khả năng toàn bộ kế hoạch này có thể bị hủy bỏ.

Trong bối cảnh an ninh châu Âu đang trở nên mong manh hơn, sáng kiến chung của Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng tương lai Đức Friedrich Merz được xem là một bước đi quan trọng để thể hiện sự chủ động của châu Âu trong việc đảm bảo an ninh khu vực.

Trong khi đó, tờ Aftonbladet của Thụy Điển tỏ ra thận trọng, cho rằng các cuộc thảo luận về một lá chắn hạt nhân chung của châu Âu là quá sớm. Theo tờ báo này, Mỹ vẫn là thành viên của NATO và chưa có dấu hiệu rút quân khỏi châu Âu. Do đó, ưu tiên hiện tại của EU nên là củng cố các lực lượng vũ trang thông thường thay vì tập trung vào chiến lược hạt nhân.

Theo quan điểm của tờ báo Thụy Điển, châu Âu cần tiếp tục quá trình tái vũ trang và chỉ xem xét chiến lược hạt nhân nếu Mỹ rút khỏi NATO hoặc thay đổi lập trường về cam kết an ninh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Washington vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại châu Âu, khiến việc mở rộng lá chắn hạt nhân của Pháp trở thành một chủ đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Khánh Thư/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.