Tình báo Mỹ: 'Có khả năng' tin tặc gốc Nga đứng sau loạt tấn công mạng chính phủ

Hôm 5/1, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết, có khả năng tin tặc người gốc Nga đứng sau hàng loạt các vụ tấn công mạng nhắm vào các cơ quan liên bang của Mỹ vào tháng 12/2020.
Chú thích ảnh
Trụ sở của Công ty phát triển phần mềm SolarWinds được đặt tại Austin, bang Texas, Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), trong một tuyên bố chung, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, Cục Điều tra liên bang (FBI), Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) cùng Cơ quan An ninh mạng và an ninh hạ tầng (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho biết mục tiêu của các tin tặc dường như là thu thập thông tin tình báo chứ không nhằm bất kỳ mục đích phá hoại nào. Họ cho biết đã xác định được “ít hơn 10 cơ quan” bị tấn công.

Nguồn tin cũng tiết lộ rằng tin tặc “có thể là người gốc Nga, liên quan đến hầu hết hoặc tất cả các vụ tấn công mạng nhắm vào cơ quan chính phủ và phi chính phủ được phát hiện gần đây”. Các cơ quan này cũng cho rằng họ vẫn đang tiếp tục điều tra và có thể sẽ có thêm những nạn nhân là các cơ quan chính phủ.

Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump đề cập đến quốc gia khởi nguồn vụ tấn công mạng lớn chưa từng có. Ngoại trưởng Mike Pompeo trước đó cũng khẳng định Nga đứng sau vụ tấn công mạng này, tuy nhiên ông Trump lúc đó đã cho rằng có thể đó là Trung Quốc.

Phản ứng trước thông tin này, Đại sứ quán Nga tại Washington D.C đã ra tuyên bố bác bỏ mọi cáo buộc Nga liên quan tới các vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng cam kết sẽ đáp trả lại các vụ xâm nhập mạng bắt nguồn từ một bản cập nhận phần mềm bị lỗi từ SolarWinds khi ông lên nắm quyền. Hôm 5/1, các thành viên đảng Dân chủ trong các ủy ban tình báo của Quốc hội cũng nhấn mạnh sẽ làm rõ vụ việc này.

“Quốc hội sẽ cần phải tiến hành xem xét toàn diện các tình huống dẫn đến các vụ tấn công này, đánh giá những khiếm khuyết trong hệ thống phòng thủ mạng, kiểm tra mức độ phản ứng để ngăn chặn điều này xảy ra một lần nữa. Đồng thời, cần đảm bảo có những phản ứng phù hợp”, hạ nghị sĩ Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói.

Về phần mình, các quan chức Nga đã bác bỏ cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công mạng và không trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc.

Các cuộc tấn công mạng hồi giữa tháng 12/2020 nhắm vào các cơ quan chính phủ Mỹ, bao gồm cả Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh nội địa, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại, được coi là các vụ tấn công tồi tệ nhất kể từ sau vụ rò rỉ dữ liệu điện tử của hầu hết người dân Mỹ cách đây 5 năm.

Các quan chức đã thông báo tóm tắt về vụ việc cho rằng mục tiêu chính của các tin tặc dường như là thư điện tử. Một nguồn tin tiết lộ ít hơn 50 công ty tư nhân đã bị xâm phạm hoàn toàn, một con số thấp hơn so với lo ngại ban đầu.

FireEye, một công ty bảo mật cũng bị tấn công, đã phát hiện ra sự việc trên, bao gồm nhiều vụ xâm nhập mạng bắt nguồn từ một bản cập nhật phần mềm bị lỗi từ SolarWinds, công ty bán các chương trình quản lý mạng được sử dụng rộng rãi tại Mỹ.

Theo các nhà phân tích, vụ tấn công mạng này đặt ra một thách thức lớn đối với chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Joe Biden, khi các quan chức đang điều tra xem thông tin nào đã bị đánh cắp và cố gắng xác định chắc chắn thông tin đó sẽ được sử dụng để làm gì.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.