Tình báo Mossad huấn luyện khủng bố IS để chống Nga

Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Israel và Mỹ là người huấn luyện cho các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm hủy hoại lợi ích của Nga ở khu vực Trung Đông.
Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Israel và Mỹ là người huấn luyện cho các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm hủy hoại lợi ích của Nga ở khu vực Trung Đông. Tờ Jerusalem Post (Israel) ngày 9/2 đưa tin: Phát biểu trong một buổi phỏng vấn trên kênh Truyền hình Press TV của Iran mới đây, ông Alexander Prokhanov, Cố vấn Tổng thống Nga nói rằng IS "công cụ" của Mỹ và Cơ quan tình báo Israel (Mossad) có thể đã truyền đạt cho các phần tử cấp cao của IS các kinh nghiệm về tình báo; nhiều khả năng các cố vấn quân sự của Israel cũng đã trợ giúp nhóm khủng bố Takifiri có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda.
Tình báo Mossad huấn luyện khủng bố IS để chống Nga ảnh 1

Ông Alexander Prokhanov trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình của Iran. Ảnh: Press TV

Theo ông, Iran và Nga là các mục tiêu mà IS nhằm vào để chống phá. “Chúng đã cho mở cuộc tấn công đầu tiên vào chúng tôi mới vài ngày trước đây”, ông Prokhanov đề cập đến cuộc tấn công của quân khủng bố tại Chechnya hôm 4/12 vừa qua. Vụ việc xảy ra khi một nhóm phần tử có vũ trang tấn công một đồn cảnh sát và chiếm giữ một tòa nhà ở thủ phủ Grozny, làm 10 cảnh sát thiệt mạng, 28 nhân viên thực thi pháp luật khác bị thương. 10 kẻ tấn công cũng bị tiêu diệt liền sau đó. HT (Theo JPost)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.