Tình báo các nước chạy đua vũ trang về công nghệ

Các cơ quan tình báo đã bị phần tử khủng bố và tội phạm bắt kịp trong cuộc "chạy đua vũ trang về công nghệ".

Tân Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Anh (MI6) Alex Younger ngày 30/3 cho biết trên thực tế, các cơ quan tình báo đã bị phần tử khủng bố và tội phạm bắt kịp trong cuộc "chạy đua vũ trang về công nghệ". Đây là phát biểu công khai đầu tiên của ông Younger kể từ khi đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu MI6.

Tình báo các nước chạy đua vũ trang về công nghệ ảnh 1

Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Anh (MI6) Alex Younger

Ông Younger nói: "Việc sử dụng dữ liệu một cách hợp lý và đúng đắn đem đến cho chúng ta cơ hội vô giá để thận trọng và kiên định hơn với công việc mà chúng ta đang làm, để đảm nhiệm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ các đặc vụ của chúng ta cũng như đất nước này". Ông nhấn mạnh: "Tin không hay là kẻ xấu đang sở hữu công nghệ tương tự, trong khi chúng lại không bị ràng buộc bởi đạo đức và luật pháp. Điều này cho phép chúng biết được chúng ta đang làm gì và đẩy người dân cũng như các đặc vụ rơi vào nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi nhận thấy mình đang trong một cuộc chạy đua vũ trang về công nghệ". Người đứng đầu MI6 coi các đe dọa mà cơ quan tình báo này đang phải đối mặt là "mặt tối của toàn cầu hóa", trong đó có "những kẻ khủng bố, tội phạm và phần tử hiểm độc trên không gian mạng".

Ông Younger bảo lưu quan điểm ủng hộ MI6 sử dụng dữ liệu bất chấp việc các tài liệu do cựu nhà thầu Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden tiết lộ châm ngòi cho dư luận chỉ trích việc các cơ quan tình báo do thám trên diện rộng.

TN (theo AFP)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.