Nga, Trung Quốc chạy đua công nghệ quân sự với Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết Nga và Trung Quốc đang cố gắng thu hẹp khoảng cách công nghệ với quân đội Mỹ và phát triển các hệ thống vũ khí dường như là để khắc chế các lợi thế truyền thống của Mỹ.

Ngày 3/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết Nga và Trung Quốc đang cố gắng thu hẹp khoảng cách công nghệ với quân đội Mỹ và phát triển các hệ thống vũ khí dường như là để khắc chế các lợi thế truyền thống của Mỹ.

Nga, Trung Quốc chạy đua công nghệ quân sự với Mỹ ảnh 1

Ông Hagel cho rằng Nga và Trung Quốc đang phát triển các năng lực đối hạm, đối không, đối không gian vũ trụ, chiến tranh mạng, chiến tranh điện từ... dường như để chống lại các lợi thế quân sự truyền thống của Mỹ.


Phát biểu tại một diễn đàn công nghiệp quốc phòng ở Rhode Island, ông Hagel nói: "Trong khi Mỹ hiện đang có lợi thế quân sự và công nghệ quyết định trước bất cứ kẻ địch tiềm tàng nào, tính ưu trội trong tương lai của chúng ta không phải là điều chắc chắn. Nga và Trung Quốc đang cố gắng thu hẹp khoảng cách công nghệ khi theo đuổi và tài trợ cho các chương trình hiện đại hóa quân đội toàn diện và dài hạn".

Theo Bộ trưởng Hagel, Lầu Năm Góc đang nối lại nỗ lực cải cách phương thức làm việc với ngành công nghiệp quốc phòng nhằm tăng cường đổi mới để duy trì lợi thế công nghệ của Mỹ, trong bối cảnh Moskva và Bắc Kinh đã thử nghiệm một loạt vũ khí tinh vi, từ máy bay tàng hình và tên lửa đối hạm có thể bay nhanh gấp nhiều lần vận tốc âm thanh, cho đến các hệ thống phòng không tích hợp.


T.N (theo Reuters)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.