Tin vui cho các bệnh nhân ung thư vú di căn

Các nhà nghiên cứu Australia đã kết hợp thành công hai loại thuốc điều trị ung thư, mang đến một bước đột phá trong điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư vú di căn.
Chú thích ảnh
Kết hợp hai loại thuốc ung thư đã chứng kiến một bước đột phá tiềm năng cho những phụ nữ bị ung thư vú di căn. Ảnh: thermh.org.au

Theo thông báo ngày 7/12 của Bệnh viện Hoàng gia Melbourne, các nhà khoa học đã lần đầu tiên kết hợp Venetoclax, loại thuốc đang mở ra nhiều hứa hẹn trong điều trị bệnh bạch cầu mãn tính, và Tamoxifen, liệu pháp được sử dụng cho các bệnh nhân ung thư vú.

Giáo sư Geoff Lindeman, chủ nhiệm công trình nghiên cứu, cho biết mục đích chính của nhóm nghiên cứu là xác định tính an toàn và khả năng dung nạp của bệnh nhân khi sử dụng loại thuốc kết hợp giữa Venetoclax và Tamoxifen. Ông nêu rõ thuốc Venetoclax giúp ngăn chặn sự hoạt động của BCL-2, một loại protein nuôi sống các tế bào ung thư. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc thêm Venetoclax vào liệu pháp hormone thông thường có thể thúc đẩy các phản ứng. 

Ông Geoff Lindeman cũng cho biết 75% số phụ nữ tham gia công trình nghiên cứu này nhìn chung có sự cải thiện về sức khỏe. Ông nhấn mạnh kết quả này tạo cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo đối với thuốc Venetoclax, mở ra hy vọng tạo ra những phản ứng sâu và bền hơn cho các bệnh nhân ung thư vú.

Công trình nghiên cứu này có sự tham gia phối hợp của các nhà nghiên cứu về ung thư vú thuộc Trung tâm nghiên cứu ung thư Peter MacCallum và được công bố trên tạp chí khoa học Cancer Discovery.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thuốc điều trị bệnh bạch cầu được thử nghiệm trong điều trị các khối u rắn. Liệu pháp này hiện chưa được chấp thuận trong điều trị ung thư vú và cần nghiên cứu thêm để xác định tính hiệu quả của nó.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.