Tuần hành lớn tại Mỹ ủng hộ kiểm soát súng đạn

Bất chấp nhiệt độ lạnh giá của mùa đông, hàng nghìn người từ khắp các bang của Mỹ ngày 26/1 đã đổ về thủ đô Oasinhtơn tham gia tuần hành ủng hộ kiểm soát chặt chẽ hơn việc kinh doanh và sở hữu súng đạn, một thứ hàng hóa mỗi năm làm thiệt mạng hàng nghìn người.


 

Một bé gái tham gia cuộc tuần hành với khẩu hiệu "Hãy giữ an toàn cho chúng tôi!". Ảnh: THX/TTXVN

Diễn thuyết trong cuộc tuần hành, Bộ trưởng Giáo dục Arne Duncan bác bỏ lập luận của Hiệp hội súng đạn toàn quốc Mỹ (NRA) cho rằng kiểm soát súng đạn là một hành động vi phạm quyền hiến định của người dân, đồng thời cam kết sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn của mình nhằm đảm bảo chính phủ sẽ thông qua một đạo luật kiểm soát súng đạn, vì sự an toàn của mọi người dân.


Thăm dò dư luận mới nhất cho biết có tới 91% người Mỹ được hỏi ý kiến ủng hộ kế hoạch của chính quyền Tổng thống Barack Obama nhằm giảm tình trạng bạo lực do súng đạn. Tuy nhiên, NRA, một tổ chức vận động hành lang có thế lực, vẫn cương quyết chống lại mọi hình thức kiểm soát súng đạn, và thậm chí đã lên kế hoạch cho một trận chiến pháp lý lâu dài.


Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN