Trung Quốc-Nga lần đầu tiên tham vấn về an ninh Đông Bắc Á

Ngày 23/4 tại Thượng Hải, Trung Quốc và Nga lần đầu tiên tổ chức tham vấn về an ninh Đông Bắc Á dưới sự đồng chủ trì của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor V. Morgulov.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu. Ảnh: fmprc.gov.cn


Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, thành phần tham dự buổi tham vấn là quan chức các bộ ngoại giao, quốc phòng, an ninh của hai nước. Trang mạng "Nhân dân" của Trung Quốc cho biết tại buổi tham vấn, hai bên đã trao đổi sâu rộng, tham vấn tích cực và thẳng thắn về tình hình và những nhân tố liên quan có thể ảnh hưởng tới an ninh Đông Bắc Á nhằm đạt được nhận thức chung rộng rãi.

Hai bên nhất trí bày tỏ mong muốn theo tinh thần quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, từng bước tăng cường giao lưu đối thoại, tăng cường điều phối và hợp tác, cùng bảo vệ hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực Đông Bắc Á.


TTXVN/Tin Tức
Nga-Trung đề cao quan hệ đối tác chiến lược
Nga-Trung đề cao quan hệ đối tác chiến lược

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Moskva của Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố mối quan hệ Nga-Trung Quốc đang phát triển ở mức cao chưa từng thấy, và điều này đáp ứng lợi ích quốc gia của cả hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN