Nhiều hộ dân tộc vươn lên làm giàu

Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chính sách đầu tư, hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật… nhiều hộ gia đình ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biết vươn lên để có đời sống ấm no, hạnh phúc.
Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chính sách đầu tư, hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật… nhiều hộ gia đình ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biết vươn lên để có đời sống ấm no, hạnh phúc.
Nhiều hộ dân tộc vươn lên làm giàu ảnh 1

Đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Châu Đức làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

Ông Lý Văn Minh, dân tộc Châu Ro, ở thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức đã trở thành hộ có kinh tế khá. Thu nhập chính của gia đình ông nhờ vào 2 ha trồng lúa, tiêu, cà phê và nuôi heo, bò. Với số tiền tích cóp được, cuối năm 2012, ông đã xây mới căn nhà với chi phí gần 500 triệu đồng. Hiện 500 cây gió bầu được trồng xen canh trong vườn gia đình nhà ông cũng sắp đến kỳ khai thác lấy trầm, hứa hẹn đem về cho gia đình tiền tỷ. Gia đình ông Từ Văn Tài, dân tộc Sán Dìu, ở thôn Tân Bình, xã Bàu Chinh trước đây cũng là một hộ nghèo. Nhưng với 1,7 ha đất trồng tiêu, điều, cà phê hàng năm đã đem về cho gia đình thu nhập trên dưới 1 tỷ đồng. Hiện, gia đình có 2 người con đã học xong chương trình thạc sỹ ngôn ngữ và đang làm công tác giảng dạy tại một trường ĐH ở TP Hồ Chí Minh. Ông Trần Văn Đức, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Châu Đức cho biết: “Đến nay, trong đồng bào dân tộc thiểu số, đã có hơn 98% hộ sử dụng nước sạch, 100% hộ có điện sử dụng. Từ những hoạt động thiết thực đó, năm 2013, đã có đến 137 hộ thoát nghèo và số hộ đồng bào dân tộc nghèo trên địa bàn huyện chỉ còn 241 hộ”. Bài và ảnh: Hoàng Nhị

Dành cho bạn

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.