G-7 quan ngại sâu sắc căng thẳng tại Biển Đông

Ngày 4/6 tại Brussels, lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G-7) ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những căng thẳng tại Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Tuyên bố chung nêu rõ: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về căng thẳng tại Biển Hoa Đông và Biển Đông. Chúng tôi phản đối mọi nỗ lực đơn phương của bất kỳ bên nào nhằm xác nhận tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ hoặc lãnh hải thông qua việc sử dụng vũ lực, đe dọa và cưỡng ép”. Ngoài ra, các lãnh đạo G-7 cũng nhất trí rằng mọi hành động sử dụng vũ lực hòng thay đổi hiện trạng ở châu Á là không thể chấp nhận được.

Tuyên bố kêu gọi tất cả các nước tuân thủ luật pháp quốc tế để giải quyết các tranh chấp chủ quyền.


T.N(theo AFP/Kyodo)
Khai mạc hội nghị G7 với trọng tâm là vấn đề Ukraine
Khai mạc hội nghị G7 với trọng tâm là vấn đề Ukraine

Hội nghị Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) khai mạc tại Brussels (Bỉ) với chủ đề chính là vấn đề Ukraine mà không có sự tham dự của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN