Tin thêm về vụ tai nạn đường sắt gây thương vong ở Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sau vụ tai nạn tàu hỏa ở huyện Garmisch-Partenkirchen, bang Bayern, trưa 3/6 (theo giờ Đức), công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn vẫn tiếp tục trong đêm 3/6.

Số liệu cập nhật cho biết, vụ tàu trật đường ray đã làm 4 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương, trong đó có 15 trường hợp bị thương nặng.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa gần Garmisch-Partenkirchen, miền Nam nước Đức ngày 3/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba nạn nhân xấu số đầu tiên đã được đưa lên từ những toa tàu bị trật bánh trong khi trường hợp tử vong thứ 4 là người đang được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nhà chức trách không loại trừ khả năng còn có thêm người thiệt mạng do nhiều trường hợp chưa được tìm thấy, có khả năng vẫn nằm dưới các toa tàu bị lật. Hiện lực lượng cứu hộ đang điều động một cần cẩu 700 tấn từ thành phố Munich tới hiện trường để nâng các toa tàu bị lật. Theo Bộ trưởng Nội vụ bang Bayern, ông Joachim Herrmann, không loại trừ khả năng còn có thêm người bị các toa tàu đè lên. Ông cho biết hiện vẫn còn 12 người "mất tích", trong khi một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết số người mất tích hiện là 14 người.

Tuy nhiên, cũng có thể có người trong diện "mất tích" đã được nhập viện và đang trong tình trạng bị thương nặng chưa thể cung cấp thông tin. Về nguyên nhân của vụ tai nạn, các nhà điều tra bước đầu nhận định không có bên thứ ba liên quan và hiện nhà chức trách đang kiểm tra chi tiết nguyên nhân khiến tàu bị trật bánh trên tuyến đường sắt đơn này. Ông Herrmann cũng đặt nghi vấn liệu tàu có chạy đúng tốc độ cho phép hay không, khả năng có bất thường trên đường ray hay đoạn đường sắt bị hỏng. Bộ trưởng Giao thông bang Bayern Christian Bernreiter cũng cho biết "không có chuyến tàu thứ hai và không có phương tiện nào khác" liên quan đến vụ tai nạn. 

Con tàu đang trên đường từ Garmisch-Partenkirchen đến Munich thì bất ngờ trật bánh khiến 3 toa tàu ở giữa bị lật tại vùng Burgrain, gần Garmisch-Partenkirchen, vào lúc 12h15 ngày 3/6. Trong số hành khách được cho có nhiều học sinh bắt đầu kỳ nghỉ lễ Pfingsten. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ hiến bang Bayern Markus Söder đã gửi lời chia buồn tới thân nhân những người bị nạn, trong khi Bộ trưởng Nội vụ liên bang Nancy Faeser đã tới hiện trường. Hiện tuyến đường sắt nối giữa Garmisch-Partenkirchen và Oberau đã được phong tỏa để hỗ trợ thực hiện công tác cứu hộ, trong khi các tàu từ Munich đã được chuyển hướng tới Oberau. Cảnh sát cho biết công tác cứu hộ các toa xe bị lật chắc chắn sẽ mất vài ngày tới.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.