Tin tặc tấn công các bệnh viện ở Paris 

Giới chức y tế Pháp ngày 15/9 cho biết tin tặc đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của khoảng 1,4 triệu người - những người đã tham gia xét nghiệm COVID-19 - ở vùng Paris trong khoảng giữa năm 2020. 
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Reuters

Theo thông báo, vụ việc đã được chuyển tới văn phòng công tố của Paris sau khi có xác nhận hôm 12/9 về việc xảy ra vụ tấn công mạng nêu trên. Dữ liệu bị đánh cắp bao gồm danh tính, số an sinh xã hội và thông tin liên lạc của những người đã tới xét nghiệm COVID-19, cũng như danh tính và thông tin liên lạc của lực lượng y bác sĩ, cùng với đó là kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, các bệnh viện khẳng định những thông tin khác về sức khỏe không bị lấy mất.

Thông báo của tổ chức các bệnh viện cho biết: "Dữ liệu liên quan tới 1,4 triệu người, chủ yếu là những người thực hiện xét nghiệm vào giữa năm ngoái. Những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc sẽ được chúng tôi thông báo trong những ngày tới". 

Ngoài ra, thông báo cũng cho biết các số liệu về vụ việc cũng được báo cáo tới Cơ quan giám sát dữ liệu CNIL của Pháp và Hệ thống An toàn thông tin quốc gia của Pháp. Hiện CNIL xác nhận "đang tiến hành điều tra vụ tấn công này".

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.