Tin tặc Nga đột nhập mạng máy tính Đảng Dân chủ Mỹ

Ngày 14/6, các chuyên gia an ninh và Ủy ban Toàn quốc của Đảng Dân chủ (DNC) Mỹ cho biết tin tặc của Chính phủ Nga đã thâm nhập mạng máy tính của DNC và tiếp cận toàn bộ kho dữ liệu nghiên cứu về phe đối lập - ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump.
Tin tặc Nga đột nhập mạng máy tính Đảng Dân chủ Mỹ ảnh 1

Ảnh minh họa.

Chủ tịch DNC, Hạ nghị sĩ Debbie Wasserman Schultz đã xác nhận về vụ xâm nhập trên, vốn được công bố lần đầu tiên trên tờ "Washington Post", đồng thời nhấn mạnh: "Khi phát hiện ra vụ xâm nhập, chúng tôi đã xử lý như đối với một vụ việc nghiêm trọng. Nhóm chuyên gia của chúng tôi đã nhanh chóng loại bỏ đối tượng xâm nhập và đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng".Theo DNC và CrowdStrike - công ty máy tính giúp xử lý vụ việc, hai nhóm tin tặc riêng rẽ đã có thể thâm nhập hệ thống của DNC và đọc thư điện tử cùng các đoạn hội thoại. Một số tin tặc đã xâm nhập mạng máy tính của DNC trong khoảng 1 năm, tuy nhiên mọi việc mới được phơi bày vào cuối tuần qua trong một chiến dịch làm sạch máy tính trên quy mô lớn.Washington Post trích lời giới chức Mỹ cho biết tình báo Nga nhằm vào mạng máy tính của ông Trump và ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hillary Clinton, cũng như máy tính của một số ủy ban hoạt động chính trị thuộc đảng Cộng hòa.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.