Tin tặc 'hỏi thăm' Bộ Nội vụ Bỉ từ nhiều năm qua

Ngày 25/5, Giám đốc truyền thông của Bộ Nội vụ Bỉ, ông Olivier Maerens, cho biết bộ này đã trở thành mục tiêu của hoạt động gián điệp mạng "tinh vi".

Phát biểu trên đài truyền hình RTBF, ông Maerens nêu rõ các máy chủ của bộ đã được bảo vệ tốt, do vậy tin tặc đã không thể khai thác những dữ liệu nhạy cảm nhất. Các công tố viên liên bang đã mở một cuộc điều tra để xác định nguồn gốc của cuộc tấn mạng, các dữ liệu đã bị xâm nhập cũng như đánh giá khả năng can dự ở cấp độ nhà nước trong vụ tấn công này hay không.

Theo các chuyên gia an ninh mạng của Bỉ, trên thực tế, tin tặc đã thực hiện hoạt động này từ năm 2019 và tới tháng 3 vừa mới bị phát giác. Một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào đầu tháng 5 này đã làm sập mạng Belnet, mạng lưới kết nối các cơ sở giáo dục đại học, các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và hành chính công tại Bỉ. Tuy nhiên, mục đích của vụ tấn công nhằm vào Bộ Nội vụ Bỉ không phải để phá hoại trang web của bộ hay đòi tiền chuộc. Theo các chuyên gia, hoạt động tấn công này "phức tạp hơn và được nhắm mục tiêu rõ ràng khiến chúng tôi nghĩ rằng đó là hoạt động gián điệp". Ông Maerens khẳng định: "Các hành động khẩn cấp đã được thực hiện để ngăn chặn tin tặc tiếp tục truy cập" và máy chủ đã được tăng cường bảo mật.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra trong các ngày 24-25/5 tại Brussels, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thảo luận về mối đe dọa của các vụ tấn công mạng. Vấn đề an ninh mạng đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết đối với hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt là sau vụ tấn công mạng đòi tiền chuộc nhằm vào đường ống dẫn dầu lớn nhất nước Mỹ Colonial Pipeline hồi đầu tháng 5 này, dẫn tới sự gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu ở Bờ Đông nước Mỹ.

Huy Tiến - Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.