Tin tặc đánh cắp nhiều tài liệu mật về ngân sách của New Zealand

Chính phủ New Zealand ngày 29/5 thông báo tin tặc đã tấn công "một cách có chủ ý và hệ thống" nhằm đánh cắp những tài liệu mật về tài chính trước khi nước này công bố dự thảo ngân sách quốc gia trong tuần này.

Bộ trưởng Tài chính Gabriel Makhlouf cho biết ông đã thông báo vụ tấn công mạng này cho cảnh sát theo đề nghị của cơ quan tình báo.

Ông Makhlouf cho biết nhóm tin tặc đã tấn công vào hệ thống mạng của chính phủ khoảng 2.000 lần trong vòng 48 giờ và đã đánh cắp được một số tài liệu liên quan đến dự thảo ngân sách, dự kiến sẽ được công bố ngày 30/5. Ông cho biết: "Ai đó sẽ cố tình xâm nhập và đánh cắp một số thông tin, chứ không phải toàn bộ dự thảo ngân sách".

Bộ trưởng Tài chính Makhlouf cho biết ông không rõ vụ tấn công mạng này xuất phát từ New Zealand hay nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh cảnh sát sẽ điều tra vấn đề này. Ông cũng bác bỏ những ý kiến nói rằng đảng Quốc gia đối lập đứng sau vụ tấn công mạng.

Các tài liệu ngân sách được coi là bí mật ở New Zeland và vụ việc vừa xảy ra được coi là sự vi phạm an ninh nghiêm trọng.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.