Tin lời già làng, thôn bản ấm no

Già làng Phạm Văn Lân, thôn Nước Lang, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi là tấm gương trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết trong cuộc sống, lao động sản xuất và phòng chống các tệ nạn xã hội trong thôn bản

Năm nay ở tuổi 84 nhưng già làng Phạm Văn Lân, thôn Nước Lang, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn trong vai trò trụ cột của xã và làng xóm. Hàng ngày cụ vẫn thường dành thời gian đọc báo, xem chương trình thời sự để kịp thời nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bằng vốn sống và sự hiểu biết, trong nhiều cuộc họp xóm và các đoàn thể cụ luôn được mời tham gia để tuyên truyền vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết trong cuộc sống, lao động sản xuất. Đặc biệt, cụ thường xuyên tham gia hoà giải các mâu thuẫn, tranh chấp ruộng đất, giải quyết tệ mê tín dị đoan, nạn tảo hôn trong thôn.

Anh Phạm Văn Hân, thôn Nước Lang, xã Ba Dinh cho biết: Cụ Phạm Văn Lân là người già có uy tín của thôn nên những gì cụ nói thường được mọi người tin và nghe theo, mỗi khi trong làng có xích mích, tranh chấp giữa các gia đình cụ luôn được mời tới để hoà giải.

Già tâm sự, có đoàn kết mới có sức mạnh để làm những công việc mình muốn làm, vì vậy phải đoàn kết ngay từ trong gia đình tới xóm bản để cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Từ suy nghĩ này, những năm qua già làng Lân luôn nhắc nhở những người già trong xóm sống mẫu mực, đoàn kết, chan hoà làm gương cho con cháu và luôn quan tâm đến việc làng, việc xã để tạo nên sức mạnh đại đoàn kết. Cụ thường xuyên vận động các gia đình chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và tạo mọi điều kiện cho con cháu được học tập chu đáo, có kiến thức để thoát nghèo. Đồng thời, động viên khuyên bảo thế hệ trẻ có trách nhiệm với gia đình, xã hội, không sa vào các tệ nạn xã hội, không gây mất đoàn kết thôn xóm. Để lời nói của mình được con cháu nghe theo, bản thân gia đình cụ là một điển hình trong làm kinh tế giỏi và cũng là gia đình văn hoá tiêu biểu của xã.

Cụ tâm sự: Tôi suy nghĩ nhiều nhất là cuộc sống của bà con trong thôn như vấn đề đời sống kinh tế, an ninh trật tự, việc học hành của con cháu, làm thế nào để làng xóm yên ổn làm ăn, để thôn mình phát triển về mọi mặt...

Huyện Ba Tơ hiện có hàng trăm già làng, trong đó có 19 già làng thực sự có uy tín được UBND huyện công nhận. Các già làng đã phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu trong các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở, đồng thời bằng uy tín của mình, các già làng đã góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, xóa bỏ các hủ tục, mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hoá.

Ông Phạm Văn Ung – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện Ba Tơ cho biết: “Trong các khu dân cư, các già làng trưởng bản có vị trí, vai trò rất lớn trong việc tuyên truyền, vận dụng đường lối chính sách của Đảng, đặc biệt là dạy bảo con cháu sáu nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư đã đi vào cuộc sống của cán bộ, nhân dân huyện Ba Tơ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực, gắn bó tình làng nghĩa xóm, chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Trong thành quả lớn lao đó có vai trò không nhỏ của những già làng trong giáo dục, vận động con cháu thực hiện.

Đinh Thị Hương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.