Tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 79:

Tín hiệu tốt cho thỏa thuận thương mại EU - Mercosur

Ngày 26/9, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva khẳng định nước này sẵn sàng ký vào thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).
Chú thích ảnh
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về Tương lai tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ, ngày 22/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Tổng thống Brazil cho biết ông chưa bao giờ lạc quan đến vậy về thỏa thuận EU-Mercosur. Ông nêu rõ nếu phía EU sẵn sàng, Brazil có thể ký thỏa thuận trong cuộc họp Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp tới. Riêng về nền kinh tế Brazil, nhà lãnh đạo này cho biết nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến, vượt kỳ vọng của giới đầu tư và các cơ quan xếp hạng tín dụng, đồng thời hứa hẹn bước vào thời kỳ ổn định mới khi cải cách thuế đã được Quốc hội nước này thông qua.

Trước đó, các nguồn tin ngoại giao của Brazil và châu Âu cho biết hai bên đã đạt được tiến triển trong giải quyết những khác biệt còn tồn tại liên quan vấn đề môi trường và chi tiêu chính phủ tại cuộc họp trực tiếp giữa các nhà đàm phán tại thủ đô Brasilia ngày 5 - 6/9 vừa qua. Hai bên dự kiến sẽ kết thúc đàm phán ngay khi có cơ hội, dù “vẫn còn khoảng cách”.

Mercosur bao gồm Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay và mới kết nạp thêm Bolivia. Khu vực này được xem là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, xuất khẩu EU, mặc dù vẫn có những e ngại của nông dân châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, về sức ép cạnh tranh từ khối này.

Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.