Tín hiệu tích cực trong quan hệ thương mại Việt-Nga

Về đầu tư, đến nay Nga đang đứng thứ 18 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 97 dự án đầu tư, trị giá gần 2 tỷ USD.

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, trước thềm Cuộc gặp liên chính phủ LB Nga - Việt Nam cấp Phó Thủ tướng diễn ra từ 5-7/9 tại Vladivostok (Nga), ông Phạm Quang Niệm, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, cho biết quan hệ hợp tác song phương Nga-Việt hiện có nhiều tín hiệu tích cực.

Tín hiệu tích cực trong quan hệ thương mại Việt-Nga ảnh 1

Ông Phạm Quang Niệm, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga. Ảnh: Duy Trinh/TTXVN


Tham tán thương mại Phạm Quang Niệm khẳng định quan hệ hợp tác giữa LB Nga và Việt Nam về kinh tế, thương mại và đầu tư đang phát triển rất tốt đẹp. Về thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương năm 2013 đạt 4 tỷ USD và 6 tháng đầu năm 2014 đạt 1,76 tỷ USD.

Về đầu tư, đến nay Nga đang đứng thứ 18 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 97 dự án đầu tư, trị giá gần 2 tỷ USD. Nga cũng là nước đứng thứ ba đối với Việt Nam trong đầu tư ra các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới với 17 dự án, số vốn đạt là 2,4 tỷ USD. Đặc biệt tổ công tác cấp cao về các dự án ưu tiên Nga - Việt Nam đang hoạt động rất tích cực, có hiệu quả đem lại nhiều triển vọng đầu tư giữa hai nước.

Ông Phạm Quang Niệm cũng cho biết vào ngày 16/9 tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng sẽ chủ trì một cuộc hội thảo lớn giữa các doanh nghiệp hai nước nhằm giúp các doanh nghiệp này nắm vững tình hình, tạo lập niềm tin, yên tâm đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương LB Nga-Việt Nam.

Được biết, mới đây trong khuôn khổ của cuộc tham vấn cấp bộ trưởng kinh tế đối tác đối thoại Nga-ASEAN tổ chức tại Myanmar, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế LB Nga Alexei Ulyukayev đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng về việc thành lập khu vực thương mại tự do.

Theo ông Ulyukaev, hai nước có định hướng chung là tăng kim ngạch thương mại năm 2015 lên 7 tỷ USD, song song với mục tiêu bảo đảm tính cân bằng và đôi bên cùng có lợi trong quan hệ kinh tế - thương mại. Đây chính là cơ sở cho các cuộc đàm phán về hiệp định thiết lập khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan (CU gồm Nga, Belarus và Kazakhstan), dự kiến sẽ được ký kết trong tháng 1/2015 nhân kỷ niệm 65 năm ngày 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.