Hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Australia cho DN Việt

Nhằm cung cấp thông tin tham khảo hữu ích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Australia, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Australia đã phối hợp biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Úc”.

Nhằm cung cấp thông tin tham khảo hữu ích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Australia, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Australia đã phối hợp biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Úc”.

Cuốn sách đề cập đến các khía cạnh cơ bản mà doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm như chính sách nhập khẩu hàng hóa, đặc điểm thị trường, kênh nhập khẩu và phân phối, những quy định và tiêu chuẩn đối với một số mặt hàng, cách tiếp cận các nhà nhập khẩu Australia và các phương thức xúc tiến bán hàng hiệu quả…

Hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Australia cho DN Việt ảnh 1

Cuốn sách được biên soạn dựa trên cuốn “Australia- A Guide to the Market”, tái bản năm 2013 và được cập nhật số liệu, thông tin và bổ sung thêm quan hệ thương mại giữa Việt Nam- Australia và các thông tin cần thiết khác cho doanh nghiệp.

Sách được thiết kế để đọc và tra cứu trên máy tính PC, MAC, đồng thời được tối ưu để đọc trên các thiết bị cầm tay. Để đọc và tải cuốn sách, có thể truy cập vào đường link: https://dl.dropboxusercontent.com/u/5541112/ebook/content.html.

Australia được đánh giá là thị trường mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và Việt Nam nói riêng do có sức mua lớn, phụ thuộc rất nhiều vào hàng hóa nhập khẩu phục vụ tiêu dùng và sản xuất công nghiệp.

Thị trường này cũng có nhu cầu nhập khẩu lớn các mặt hàng sử dụng nhiều lao động, là những mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như may mặc, giày dép, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều...

Theo Hiệp định Thương mại tự do giữa ASEAN và Australia- New Zealand (AANZFTA), khoảng 96% thuế quan của Australia đã được loại bỏ vào năm 2010, phần còn lại sẽ được thực hiện vào năm 2020. Bên cạnh đó, Australia không áp đặt hạn ngạch nhập khẩu.

Đỗ Vân (PV TTXVN tại Australia)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.