Tín hiệu mới cho đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Truyền thông Mỹ ngày 7/5 đưa tin nước này và Trung Quốc chuẩn bị nối lại các cuộc thảo luận thương mại cấp cao, với việc Tổng thống Donald Trump ám chỉ rằng Trung Quốc đã khởi xướng cuộc gặp sắp tới. Tuy nhiên, ông Trump cũng khẳng định không sẵn sàng giảm bớt thuế quan hiện hành áp lên hàng hóa Trung Quốc như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, vào ngày 6/5, Chính phủ Mỹ thông báo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer sẽ gặp gỡ quan chức kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong, vào ngày 10/5 tại Thụy Sỹ. Đây là bước đi ban đầu hướng tới khả năng giảm leo thang trong cuộc chiến thương mại gay gắt đang gây xáo trộn nền kinh tế toàn cầu.  

Các thị trường tài chính, sau giai đoạn chịu nhiều biến động bởi các chính sách thuế quan của Mỹ, đã đón nhận tích cực tin tức này. Chứng khoán Phố Wall đã chấm dứt chuỗi hai phiên giảm.

Tuy nhiên, con đường dẫn đến các cuộc đàm phán mới vẫn chưa rõ ràng. Trung Quốc từng khẳng định sẽ không đàm phán trừ khi Mỹ rút lại thuế quan. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho rằng phía Mỹ đã phát tín hiệu mong muốn tổ chức các cuộc hội đàm.

Ông Trump phản bác lại điều này tại sự kiện ông David Perdue, cựu Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, tuyên thệ nhậm chức Đại sứ mới của Mỹ tại Trung Quốc ngày 7/5 ở Nhà Trắng. Khi được hỏi về việc liệu có giảm thuế để thúc đẩy đàm phán hay không, ông Trump trả lời "Không".

Giữa những động thái ngoại giao này, các quan chức Mỹ cũng phải giải quyết các áp lực trong, bao gồm mối lo ngại ngày càng tăng của công chúng về tình trạng thiếu hụt hàng hóa và giá cả tăng cao.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào ngày 7/5, ông Bessent tiết lộ chính quyền đang xem xét miễn mức thuế lên tới 145% đối với ghế ngồi ô tô, xe đẩy trẻ em, nôi và các mặt hàng thiết yếu khác dùng để vận chuyển trẻ em được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cũng đã phê duyệt miễn trừ một số hàng hóa Mỹ khỏi mức thuế 125%. Ông Trump sau đó đã đưa ra những tín hiệu trái chiều, cho biết sẽ xem xét các yêu cầu miễn trừ cụ thể, nhưng vẫn ưu tiên duy trì các mức thuế rộng hơn.

Trước đó vào năm 2018, một số sản phẩm Trung Quốc như mũ bảo hiểm xe đạp và một số đồ nội thất an toàn cho trẻ em đã được miễn thuế 25%. Tuy nhiên, các mặt hàng như linh kiện ghế ngồi ô tô, nôi và túi đựng tã thì không.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tác động của thuế quan đối với các công ty Mỹ đang thể hiện rõ rệt. Ông Chris Peterson, Giám đốc điều hành (CEO) của công ty sản xuất đồ tiêu dùng Newell Brands, cho biết khoảng 97% xe đẩy trẻ em và 87% ghế ngồi ô tô trẻ em tại Mỹ có nguồn gốc từ Trung Quốc. 

Newell Brands đã tăng giá các sản phẩm đồ dùng trẻ em nhập khẩu khoảng 20% nhưng cho biết công ty chưa tính đến mức tăng thuế quan 125% mới nhất. Ông Peterson đã tạm dừng các lô hàng từ Trung Quốc vì vẫn còn hàng tồn kho trong cho vài tháng nữa. Tuy nhiên, ông dự đoán sẽ có thêm các đợt tăng giá trên toàn ngành khi hàng tồn kho cạn kiệt.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.