Tín hiệu đáng lo ngại cho ngành điện ảnh toàn cầu

Trong một báo cáo được công bố bên lề Liên hoan phim (LHP) quốc tế Cannes 2025, Đài Quan sát nghe nhìn châu Âu (EAO) đã đưa ra một tín hiệu đáng lo ngại cho ngành điện ảnh toàn cầu: Lượng vé bán ra tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới đã giảm 8,8% trong năm 2024 so với năm trước đó, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Rạp chiếu phim Cineworld tại Rushden, Anh. Ảnh minh họa: Getty Images/TTXVN

Tại buổi họp báo bên lề LHP Cannes 2025, chuyên gia phân tích điện ảnh Martin Kanzler cho biết: “Tổng cộng 4,8 tỷ vé được bán ra trên toàn cầu trong năm 2024, mang về khoảng 28 tỷ euro (hơn 31 tỷ USD) doanh thu, tức giảm khoảng 500 triệu vé so với năm 2023”.

Sau cú sốc lịch sử năm 2020 khi các rạp chiếu đóng cửa hàng loạt vì các biện pháp hạn chế để ngăn ngừa dịch COVID-19, ngành điện ảnh toàn cầu đã từng bước hồi phục. Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy lượng người xem tại các rạp chiếu phim trong năm 2024 chỉ đạt 68% so với năm 2019 và giảm nhẹ so với mức trên 70% vào năm 2023. Ông Kanzler nhận định “có lẽ đây là mức bình thường mới” của ngành điện ảnh.  

Trong bức tranh toàn cầu đang chững lại, châu Âu là điểm sáng hiếm hoi, với lượng vé bán ra chỉ giảm 1,7% trong năm 2024 và đạt 75% mức trước đại dịch COVID-19. Đặc biệt, Pháp và Ireland nổi bật với mật độ rạp chiếu cao và tỷ lệ khán giả trung bình trên đầu người cao.

Trái ngược hoàn toàn là Trung Quốc - thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới chiếm tới 21% thị phần toàn cầu - nơi lượng người đến rạp giảm tới 22%, làm dấy lên lo ngại về sự thoái trào kéo dài của thị trường vốn từng bùng nổ này.

Theo chuyên gia phân tích Manuel Fioroni của EAO, 81% các bộ phim được sản xuất trên toàn cầu đến từ 3 quốc gia: Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong đó, chỉ có phim Mỹ thực sự có khả năng "xuyên biên giới" nhờ mạng lưới phân phối toàn cầu và lượng khán giả quốc tế đông đảo.

Ông Fioroni nhấn mạnh: “Phim Hollywood vẫn là ngoại lệ hiếm hoi có thể dễ dàng vươn xa qua các khu vực đại lục nhờ vào cả hệ thống lẫn thị hiếu toàn cầu”.

Trong năm 2024, có 63% số khán giả tại châu Âu đã tới rạp để xem phim Mỹ, cho thấy ảnh hưởng vượt trội của ngành công nghiệp điện ảnh nước này. Trong khi đó, bản thân điện ảnh châu Âu cũng đang khởi sắc với thị phần đạt 33% - mức cao nhất trong 4 năm qua. Thậm chí nếu loại trừ năm 2020 đầy biến động, đây là kết quả tốt nhất của điện ảnh châu Âu trong suốt một thập kỷ.

Trong số 20 phim ăn khách nhất tại các rạp chiếu ở châu Âu năm 2024, có tới 18 phim đến từ Mỹ. Dẫn đầu là các bom tấn như “Inside Out 2”, “Despicable Me 4”, “Deadpool & Wolverine”. Hai gương mặt châu Âu góp mặt trong “bảng vàng” đều của điện ảnh Pháp: “Un p’tit truc en plus” và “Le comte de Monte-Cristo”.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Spider-Man tiến sát Top 5 phim ăn khách nhất lịch sử

Spider-Man tiến sát Top 5 phim ăn khách nhất lịch sử

Người Nhện tiếp tục chứng tỏ sức hút khó cưỡng tại các rạp chiếu khi “Spider-Man: Brand New Day” giữ vị trí số 1 phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ tư liên tiếp, thu về khoảng 39 triệu USD trong ba ngày cuối tuần qua
Barbie ra mắt phiên bản lấy cảm hứng từ Marilyn Monroe

Barbie ra mắt phiên bản lấy cảm hứng từ Marilyn Monroe

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe, hãng đồ chơi Mattel đã ra mắt mẫu búp bê Barbie mới lấy cảm hứng từ trang phục nổi tiếng của nữ diễn viên trong bộ phim “Gentlemen Prefer Blondes”.
'Người Nhện' lập kỳ tích, 'The Odyssey' cán mốc 1 tỷ USD

'Người Nhện' lập kỳ tích, 'The Odyssey' cán mốc 1 tỷ USD

Siêu phẩm “Spider-Man: Brand New Day” (tựa Việt: “Người Nhện: Khởi đầu mới”) tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng tại các phòng vé khi thu về 144,5 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ trong tuần thứ hai công chiếu. Trong khi đó, “The Odyssey” của đạo diễn Christopher Nolan cũng lập thành tích mới khi vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD trên toàn cầu.