Tín dụng nhỏ giúp phụ nữ nông thôn thoát nghèo

... đây là mô hình cho vay theo phương thức tín chấp, số tiền nhỏ (từ 2 - 10 triệu đồng/hộ) và các chị em trả dần gốc và lãi hàng tháng nên rất phù hợp với các hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời cũng tạo cho các chị thói quen tiết kiệm, dành dụm để vươn lên thoát nghèo ...

Chị Võ Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Bến Tre cho biết: Nhiều năm qua việc huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước để hỗ trợ chị em phụ nữ còn nhiều khó khăn phát triển kinh tế gia đình là một ưu tiên của Hội Phụ nữ tỉnh. Hội đang quản lý số vốn gần 20 tỷ đồng với gần 8.000 chị em khắp các địa phương trong tỉnh vay.


Chị Lê Thị Loan, ngụ thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm cho biết, cách đây 5 năm chị vay số tiền 4 triệu đồng từ nguồn vốn ủy thác của Hội phụ nữ. Số tiền này chị mua gà thả vườn về nuôi, 3 tháng xuất chuồng một lần. Sau 18 tháng, chị trả cả vốn lẫn lãi và được cho vay tiếp với số vốn tăng dần lên. Đến nay chị đang có 100 gà mái đẻ và đàn gà thịt hàng trăm con sắp xuất chuồng. Ngôi nhà vừa được xây mới khá khang trang và đủ điều kiện để nuôi hai con ăn học.


Tương tự như chị Loan là trường hợp chị Phan Thị Thu Thủy, cũng ngụ tại thị trấn Giồng Trôm. Ban đầu chị được Hội phụ nữ thị trấn Giồng Trôm cho vay số tiền 2 triệu đồng để làm vốn mua bán ve chai. Sau 12 tháng chị trả đủ cả gốc lẫn lãi và tiếp tục được cho vay số tiền 4 triệu đồng. Giờ chị đã trả hết và có trong tay số vốn kha khá để đứng ra làm đầu mối thu mua ve chai.


Chị Võ Thị Thủy cho biết, đây là mô hình cho vay theo phương thức tín chấp, số tiền nhỏ (từ 2 - 10 triệu đồng/hộ) và các chị em trả dần gốc và lãi hàng tháng nên rất phù hợp với các hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời cũng tạo cho các chị thói quen tiết kiệm, dành dụm để vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống khá hơn.

Hưng Thịnh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.