Tín dụng chính sách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã họp phiên thường kỳ quý IV/2014.

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, ngày 15/1, tại Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã họp phiên thường kỳ quý IV/2014 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên BCH TW Đảng - Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH.

Thay mặt Ban điều hành, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Tín dụng chính sách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ảnh 1

Làm thủ tục vay vốn tín dụng tại trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Đến 31/12/2014, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 136.750 tỷ đồng, tăng 7.540 tỷ đồng (tăng 5,8%) so với 31/12/2013. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 129.456 tỷ đồng, tăng 7.757 tỷ đồng (tăng 6,4%) so với 31/12/2013, với trên 6.893 nghìn khách hàng còn dư nợ; trong đó, tăng trưởng dư nợ tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 7.121 tỷ đồng (tăng 6,5%), hoàn thành 100% kế hoạch.

Về chất lượng tín dụng, đến 31/12/2014, nợ quá hạn và nợ khoanh của NHCSXH chiếm 0,88% tổng dư nợ, trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,41%, giảm 428 tỷ đồng so với năm 2013. Trong năm 2014, NHCSXH đã tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng.

Đặc biệt, đối với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các tỉnh trong khu vực thực hiện cơ bản thành công Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đảm bảo các chỉ tiêu theo tiến độ Đề án xây dựng.

Doanh số cho vay năm 2014 đạt 39.654 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2013, tạo điều kiện cho trên 2,1 triệu lượt khách hàng được vay vốn, giúp cho trên 400.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút tạo việc làm mới cho trên 162.000 lao động, trên 660.000 lượt HSSV được vay vốn đi học; xây dựng trên 1.140 nghìn công trình cung cấp nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn, trên 8.000 căn nhà vượt lũ ở đồng bằng sông Cửu Long... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước xuống dưới 6%.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 của NHCSXH là thực hiện tốt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao 6,5%, tương đương 7.600 tỷ đồng; trong đó, tập trung ưu tiên cho khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay vùng khó khăn... và các chính sách tín dụng mới ban hành; triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển đến năm 2020; tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát; đẩy mạnh công tác đối ngoại, thông tin tuyên truyền...

Ngọc Hải

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.