Khi cán bộ tín dụng làm dân vận

Với những món vay nhỏ lẻ, không có tài sản bảo đảm nhưng tỷ lệ nợ quá hạn (nợ xấu) của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) lại ở mức thấp nhất trong hệ thống ngân hàng, chỉ 0,5% trên tổng dư nợ 128.532 tỷ đồng tính đến ngày 30/11/2014.
Với những món vay nhỏ lẻ, không có tài sản bảo đảm nhưng tỷ lệ nợ quá hạn (nợ xấu) của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) lại ở mức thấp nhất trong hệ thống ngân hàng, chỉ 0,5% trên tổng dư nợ 128.532 tỷ đồng tính đến ngày 30/11/2014.Không chỉ để làm đẹp cho các báo cáo tài chính, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ được bảo toàn còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế về mặt xã hội. Vốn cho vay phát huy hiệu quả nghĩa là có thêm các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và diện chính sách khác đã vươn lên trong phát triển kinh tế. Quan trọng hơn là họ đã biết sử dụng vốn vay làm kinh tế, có ý thức trả nợ Nhà nước chứ không còn trông chờ ỷ lại vào việc xin cấp không. Đặc biệt hơn nữa, vốn vay trả nợ đúng hạn sẽ được quay vòng để có thêm nhiều hộ nghèo nữa được vay vốn, được tạo “cần câu” để thoát nghèo. Đó là điều chúng tôi cảm nhận rõ khi đến thăm các hộ gia đình vay vốn ưu đãi ở Hà Tĩnh, nơi mà chi nhánh NHCSXH tỉnh chỉ có nợ quá hạn là... 0,08% trên tổng dư nợ 3.268 tỷ đồng tính đến ngày 23/12/2014.
Khi cán bộ tín dụng làm dân vận ảnh 1

Ông Lưu Văn Minh, Giám đốc NHCSXH chi nhánh Hà Tĩnh (thứ hai, từ phải sang) kiểm tra sổ vay vốn của hộ bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Đồng Lạc, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ. Ảnh: Mai khôi

Ông Lưu Văn Minh, Giám đốc chi nhánh, cho biết: Để thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động tín dụng, quản lý nợ, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo an toàn nguồn vốn; hàng năm chi nhánh tổ chức kiểm tra toàn diện 100% các phòng giao dịch (PGD), tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, chỉ đạo các PGD thường xuyên kiểm tra đối chiếu nợ và các biện pháp khác theo quy định của NHCSXH.
Khi cán bộ tín dụng làm dân vận ảnh 2

Với đặc thù là những món vay nhỏ lẻ, không phải thế chấp tài sản bảo đảm, nhưng cán bộ NHCSXH vẫn về tận xã giao dịch hằng tháng với bà con.
Ảnh: Mai khôi

Năm 2014, chi nhánh đã tích cực, quyết liệt trong việc chỉ đạo các PGD thực hiện xây dựng và tổ chức phương án củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng đối với các xã có nợ quá hạn trên 1%, các xã nợ quá hạn trên 0,5% nhưng có xu hướng chất lượng tín dụng giảm thấp. Các PGD có xã nợ quá hạn cao phải phân tích thực trạng, xây dựng phương án, kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể, chi tiết đến từng khoản nợ, từng tổ tiết kiệm và vay vốn, PGD cam kết thời gian hoàn thành chỉ tiêu gửi NHCSXH tỉnh phê duyệt, quyết toán. Hàng tháng, Hội sở tỉnh rà soát các xã có nợ quá hạn trên 0,5%, thông báo đến từng PGD để có giải pháp phối hợp, phân tích nguyên nhân, áp dụng các biện pháp củng cố chất lượng.
Khi cán bộ tín dụng làm dân vận ảnh 3

Mô hình trang trại nuôi cá, vịt của gia đình anh Trần Đình Nhu ở huyện Nghi Xuân có sử dụng vốn vay giải quyết việc làm từ NHCSXH. Ảnh: Trần Việt

Để thực hiện đúng những quy định đã đề ra, yếu tố con người luôn là tiên quyết. Bởi vậy, kết quả có được của chi nhánh chính là nhờ vào nỗ lực làm việc tận tâm, nhiệt tình, đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tín dụng. Giám đốc PGD huyện Đức Thọ, ông Trần Toại Nguyện chia sẻ: “Cán bộ tín dụng phải sâu sát với cơ sở, nắm thông tin chính xác, trực tiếp vận động các hộ vay có nợ quá hạn”. Những câu chuyện của cán bộ NHCSXH xuống cơ sở vì thế mà giống công tác dân vận hơn là làm nghiệp vụ tín dụng. Còn các hộ vay vốn sau khi thoát nghèo trả hết nợ vẫn nhớ đến cán bộ ngân hàng như người thân trong gia đình.
Khi cán bộ tín dụng làm dân vận ảnh 4

Cán bộ NHCSXH huyện Hương Khê kiểm tra một hộ gia đình vay vốn xây dựng nhà chòi tránh lũ ở xã Phương Mỹ. Ảnh: Trần Việt

Bên cạnh đó, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh cũng đã làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức Hội nhận ủy thác trong việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng. Hàng năm, chỉ tiêu chất lượng hoạt động ủy thác NHCSXH được các Hội đưa vào đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng đối với Hội cấp dưới. NHCSXH phối hợp với UBND cấp xã chuyển dư nợ sang Hội khác quản lý đối với các Hội thiếu quan tâm, chất lượng tín dụng thấp. Chính nhờ giải pháp này đã tạo nên phong trào “xã không nợ xấu”. Như ông Hoàng Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, khoe với chúng tôi: “Toàn xã có 20 tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ trên 20 tỷ đồng và không có nợ quá hạn. Nguồn vốn ưu đãi này đã giúp các hộ dân mở mang thêm nhiều ngành nghề, nhiều học sinh được chắp cánh giấc mơ học cao đẳng, đại học... Thu nhập bình quân đầu người của xã từ 14 triệu đồng/năm 2010 đã tăng lên 23 triệu đồng/năm 2014”.
Mai Khôi

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.