Tin buồn: Đồng chí GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng từ trần

Đồng chí GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng, nguyên Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã từ trần ngày 22/6/2025.

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng

Sinh ngày 21/6/1937; quê quán xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; thường trú tại số 104 ngõ 44 đường Trần Nhân Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đồng chí nguyên là: Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần vào hồi 01 giờ 00 phút, ngày 22/6/2025, hưởng thọ 89 tuổi.

Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất của CHDCND Lào, 6 năm là chiến sĩ thi đua của Thành phố Hà Nội, Trí thức tiêu biểu năm 2022 của Liên Hiệp hội Việt Nam và nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác. Huy hiệu 40, 50, 55 năm tuổi Đảng.

Tang lễ Đồng chí GS.TSKH Nguyễn Hữu sinh được tổ chức theo nghi thức Lễ tang Cấp cao.

Lễ viếng bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, ngày 24/6/2025 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Thành phố Hà Nội; Lễ truy điệu lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. An táng tại Công viên Nghĩa trang Thiên Đức, Phù Ninh, Phú Thọ.  

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.