Tin 'ăn chặn tiền điều dưỡng' ở Nam Định là sai

Thời gian qua, có dư luận tại Nam Định cho rằng ngành Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương này "ăn chặn" tiền điều dưỡng đối với người có công. Tại cuộc làm việc với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định khẳng định thông tin này là sai sự thật.
Thời gian qua, có dư luận tại Nam Định cho rằng ngành Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương này "ăn chặn" tiền điều dưỡng đối với người có công năm 2013. Tại cuộc làm việc với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định khẳng định thông tin này là sai sự thật.

Mới đây, nhiều cá nhân đã gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan có thẩm quyền và một số cơ quan báo chí, trong đó phản ánh các cơ quan chức năng của tỉnh Nam Định đã "ăn chặn" chế độ điều dưỡng đối với người có công năm 2013. Cụ thể, theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/6/2013) và Công văn số 1921/LĐ-TB-XH-NCC ngày 3/6/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng người có công theo mức mới, theo đó mức điều dưỡng tập trung tăng từ 1.500.000 đồng lên 2.220.000 đồng/người, điều dưỡng tại gia đình được nâng từ 800.000 lên 1.110.000 đồng/người. Thế nhưng, theo dư luận và thông tin từ một số báo, các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định vẫn được giải quyết theo mức cũ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định cho biết: Ngày 9/4/2013, Chính phủ mới có Nghị định số 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công số 04/2012. Trong khi đó ngày 21/1/2013, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có quyết định số 169/QĐ-BLĐTBXH giao dự toán ngân sách cho ngành Lao động-Thương binh và Xã hội Nam Định, trong đó có hướng dẫn mục chi điều dưỡng đối với người có công theo mức cũ quy định tại Thông tư số 25/2010, do vậy kinh phí cũng chưa đủ để chi theo mức mới năm 2013 tại tỉnh Nam Định. Cụ thể, với số tiền 22,552 tỷ đồng mà Bộ đã cấp, tỉnh Nam Định chỉ đủ để thực hiện chi cho 27.743 người (số người điều dưỡng tập trung là 510 người, số người điều dưỡng tại gia đình là 27.233 người).

Ông Vinh cho biết thêm: Sau khi có Nghị định 31 của Chính phủ và Công văn hướng dẫn của Bộ, để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định đã có Công văn số 538/SLĐTBXH-NCC ngày 27/6/2013 đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp bổ sung kinh phí điều dưỡng cho đối tượng người có công tỉnh Nam Định, với tổng số tiền hơn 18,6 tỷ đồng.

Đến nay, Sở vẫn đang tích cực phối hợp, làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để xem xét cấp kinh phí bổ sung. Theo ông Vinh, nếu được Bộ cân đối, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội Nam Định sẽ triển khai thực hiện chi bổ sung chế độ điều dưỡng cho đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Nhà nước.


Nguyễn Trường

Dành cho bạn

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.