Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

quang-tri-tau2.jpg
Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, dự báo đến 4 giờ ngày 14/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, có nơi có dông. Từ 1 giờ ngày 12/9 đến 1 giờ ngày 13/9, lượng mưa phổ biến 50-150 mm; một số nơi có lượng mưa lớn như Hương Sơn 223 mm, Ba Lòng 218 mm.

Trước diễn biến trên, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 8.623 phương tiện với 24.195 lao động; trong đó 8.552 phương tiện với 23.891 lao động đã neo đậu tại bến.

Đến 5 giờ ngày 13/9, còn 71 phương tiện với 304 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, vùng biển ven bờ có 37 phương tiện với 74 lao động; vùng biển Nam Quảng Trị có 2 phương tiện với 11 lao động đang di chuyển vào bờ; vùng biển Đà Nẵng có 10 phương tiện với 66 lao động và vùng biển Quảng Ngãi có 3 phương tiện với 20 lao động cũng đang di chuyển vào bờ.

Ngoài ra, có 5 phương tiện với 35 lao động đang hoạt động tại vùng biển Khánh Hòa; 6 phương tiện với 42 lao động tại vùng biển Gia Lai và 8 phương tiện với 56 lao động tại vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ không có phương tiện của tỉnh Quảng Trị hoạt động.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; yêu cầu các phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.

Các đơn vị biên phòng duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, thường xuyên cập nhật tình hình để có phương án xử lý khi cần thiết. Đến nay, các phương tiện hoạt động trên biển đã nắm được thông tin về áp thấp nhiệt đới.

Cùng với việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó các tình huống. Tổng lực lượng thường trực cơ động là 372 cán bộ, chiến sĩ với 28 phương tiện, gồm ô tô, tàu, xuồng, cano và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị khuyến cáo, các ngư dân khi đưa tàu vào nơi tránh trú, ngư dân được khuyến cáo lựa chọn vị trí neo đậu an toàn, tránh khu vực có nguy cơ sạt lở, nước chảy xiết; chủ động gia cố dây neo, bố trí khoảng cách phù hợp giữa các tàu và thường xuyên kiểm tra hệ thống neo buộc nhằm hạn chế nguy cơ tàu va đập, đứt dây, trôi dạt khi gió mạnh, sóng lớn.

Bên cạnh đó, các ngư dân cũng cần đưa ngư cụ, vật dụng dễ bị cuốn trôi lên tàu hoặc cất giữ chắc chắn; hạn chế người ở lại trên tàu khi điều kiện thời tiết nguy hiểm. Trong quá trình neo đậu, các chủ phương tiện cũng cần đặc biệt chú ý công tác phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra, ngắt các thiết bị điện không cần thiết.

Tá Chuyên/TTXVN

Dành cho bạn

Đêm hội trăng rằm - kết nối và lan tỏa yêu thương

Đêm hội trăng rằm - kết nối và lan tỏa yêu thương

Tối 12/9, tại Trường THCS Nghĩa Trung (xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai), Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Câu lạc bộ Porsche Việt Nam và xã Nghĩa Trung tổ chức Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 với Chủ đề “Trung thu cho em - Thắp sáng ước mơ”.
Khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản trước sóng biển xâm thực

Khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản trước sóng biển xâm thực

UBND xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) thông tin, từ ngày 11 - 12/9, sóng biển cao liên tục dội vào bờ, gây xâm thực nghiêm trọng tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến các công trình giao thông và tài sản của người dân. Trước tình hình trên, địa phương đã huy động lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khẩn trương di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.