Tìm thêm được nạn nhân trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng

Chiều 4/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết: Lực lượng tìm kiếm người mất tích tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My đã tìm thêm được một nạn nhân.
Chú thích ảnh
Thi thể cháu Hồ Thị Lan Ân (9 tuổi) được tìm thấy.

Nạn nhân được xác định là cháu Hồ Thị Lan Ân, 9 tuổi, ở thôn 1, xã Trà Leng. Cháu Lan Ân được tìm thấy ở hiện trường cách nhà cháu ở trước khi xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng hơn 3 km. Cháu bé đã được gia đình và người dân địa phương đưa đi mai táng theo phong tục của đồng bào.

Chú thích ảnh
Lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại các bãi bồi, khe suối, hồ thủy điện Sông Tranh. 

Hiện tại, trên địa bàn có mưa to, song công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích ở xã Trà Leng vẫn tiếp tục đến hết ngày 4/11, sau đó tạm dừng để tránh mưa to do bão số 10 gây ra. Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích ở xã Trà Leng sẽ sớm được nối lại sau khi mưa bão số 10 đi qua.

Chú thích ảnh

Để đối phó với bão số 10 gây mưa lớn trên địa bàn, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc di chuyển người ở khu vực trũng thấp, triều cường, vùng sạt lở ven sông, ven biển và khu vực có nguy cơ bị lũ quét đến nơi an toàn.

Chú thích ảnh
Các mũi tìm kiếm người mất tích ở khu vực thôn 1, xã Trà Leng.

Tính đến hết chiều 4/11, vụ sạt lở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, các lực lượng đã tìm kiếm được thi thể 9 người chết và vẫn còn 13 người mất tích.

Chú thích ảnh
Người dân thôn 1, xã Trà Leng đang phải ở trong các lều dựng tạm.
Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.