Tìm thấy thi thể một nạn nhân bị mỏ đá vùi lấp

Lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể nạn nhân Đinh Văn Hoàng, sinh 1982, ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, là 1 trong 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sập mỏ đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định.
Tìm thấy thi thể một nạn nhân bị mỏ đá vùi lấp ảnh 1

Hiện trường vụ sập mỏ đá tại. Ảnh: Duy Hưng- Khiếu Tư/TTXVN

Theo thông tin mới nhất, công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân còn lại đang được các lực lượng chức năng của tỉnh tích cực triển khai. Do khối lượng đá sạt tương đối lớn, cơ quan chức năng tỉnh đã điều động gần 200 người thuộc nhiều lực lượng công an, bộ đội công binh, chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm. Trong đó khoảng 70 lính công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa được huy động dùng mìn để khoan nổ các khối đá lớn, giải phóng hiện trường để tìm kiếm người gặp nạn. 4 máy xúc công suất lớn, nhiều phương tiện chiếu sáng, máy móc cùng những trang thiết bị hiện đại cũng được tăng cường với quyết tâm bằng mọi giá sớm tìm kiếm được 2 nạn nhân còn lại là Phạm Văn Phi (sinh 1983, ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước) và Trần Văn Năm (sinh năm 1963, xã Yên Lâm, huyện Yên Định). Như đã đưa tin, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22/1, tại mỏ khai thác đá của doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hùng ở núi Hang Cá, thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm (Yên Định), một nhóm công nhân đang khai thác đá thì bất ngờ một khối đất đá phía trên đổ sụp xuống vùi lấp 8 lao động đang làm việc.
Duy Hưng- Khiếu Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.