Tìm thấy thi thể 5 thuyền viên tàu Hoàng Thịnh 08

Sau hơn 7 ngày tìm kiếm, đến 0h 30 phút ngày 13/9, đội thợ lặn do công ty TNHH Vận tải Trường An (tỉnh Nam Định) đã tìm thấy thi thể 5 thuyền viên tàu Hoàng Thịnh 08 bị đắm ngày 5/9 và đưa về khu vực bến Nghiêng (Đồ Sơn, Hải Phòng). Tất cả các thi thể đều bị mắc kẹt trong tàu.


Sau hơn 7 ngày tìm kiếm, đến 0h 30 phút ngày 13/9, đội thợ lặn do công ty TNHH Vận tải Trường An (tỉnh Nam Định) đã tìm thấy thi thể 5 thuyền viên tàu Hoàng Thịnh 08, biển kiểm soát NĐ 2222 bị đắm ngày 5/9 và đưa về khu vực bến Nghiêng (Đồ Sơn, Hải Phòng). Tất cả các thi thể đều bị mắc kẹt trong tàu.

5 thuyền viên được tìm thấy gồm: Lưu Văn Doanh (SN 1946), Lưu Văn Long (SN 1994), Nguyễn Văn Thơm (SN 1970), Nguyễn Văn Thành (SN 1989) và Lưu Văn Khanh (SN 1989) cùng trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Ngay sau đó Đồn biên phòng Đồ Sơn đã hỗ trợ công ty đưa thi thể các thuyền viên về nghĩa trang Ninh Hải để cơ quan công an tiến hành khám nghiệm tử thi và hoàn tất các thủ tục mai táng cho các nạn nhân.

Hiện Công ty TNHH Vận tải Trường An và các cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thuyền viên Phạm Hải Toàn.

Vào tối 5/9, tàu Hoàng Thịnh 08 trọng tải hơn 2000 tấn do ông Nguyễn Văn Thắng quê ở Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định làm thuyền trưởng xuất phát từ Trực Ninh, Nam Định đi Vũng Đục, Quảng Ninh để lấy hàng theo hợp đồng.

Trên đường đi tàu đã bị đắm tại khu vực cách đảo Long Châu khoảng 13 hải lý (vùng biển Cát Hải - Hải Phòng). Trên tàu lúc đó có 9 thuyền viên.

Ngay sau đó, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội Biên phòng đã cứu được 3 thuyền viên, trong đó có thuyền trưởng của tàu Hoàng Thịnh 08.

Hoàng Ngọc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.