Tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ tại xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp

Sau nhiều ngày xác minh thông tin và thực hiện đào tìm tại ấp Phú Hòa 2, xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp), ngày 13 và 14/1, Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đã quy tập được 2 bộ hài cốt liệt sĩ.
Chú thích ảnh
Người dân địa phương cung cấp cho lãnh đạo Đội K91 thông tin về hài cốt liệt sĩ chôn cất tại ấp Phú Hòa 2, xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin của ông Nguyễn Văn Tư, nguyên là Xã đội phó xã An Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long (trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ), tại khu vực gò cao, thuộc ấp Phú Hòa 2, xã Phú Hựu có chôn cất 11 liệt sĩ và đã cất bốc, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ, hiện còn 3 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy. Các liệt sĩ này thuộc Đại đội 208 Vĩnh Long, hy sinh giai đoạn từ năm 1969 đến 1971.

Chú thích ảnh
Lực lượng Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đào tìm hài cốt liệt sĩ tại ấp Phú Hòa 2, xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN phát

Từ thông tin của ông Nguyễn Văn Tư và người dân địa phương, Đội K91 tiến hành xác minh, khảo sát vị trí, tiến hành đào tìm tại ấp Phú Hòa 2, xã Phú Hựu. Sau khi mở rộng khu vực đào tìm với gần 500m3 đất, Đội K91 đã tìm thấy 2 bộ hài cốt ở độ sâu khoảng 1,5 - 1,8m. Hai bộ hài cốt liệt sĩ này còn nhiều xương cùng các di vật như cúc áo, võng dù, vải quần, áo,… nhưng chưa xác định danh tính.

Đội K91 tiến hành lấy mẫu phẩm gửi đến cơ quan chức năng để xét nghiệm ADN và hoàn chỉnh các thủ tục ban đầu theo quy định. Trong những ngày tới, Đội K91 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm sớm tìm thấy hài cốt các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến.

Chú thích ảnh
Hài cốt liệt sĩ được Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) tìm thấy ở ấp Phú Hòa 2, xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN phát

Đội K91 mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cựu chiến binh từng chiến đấu và công tác tại Đại đội 208 Vĩnh Long, nhân chứng lịch sử và người dân về các thông tin liên quan đến nơi an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nếu có thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: (+84)0353154554, (+855)885815808 hoặc nhắn tin qua Fanpage của Đội K91.

Đến nay, sau hơn 2 tháng xuất quân, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn mùa khô năm 2025 - 2026, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 4 bộ hài cốt liệt sĩ ở trong tỉnh Đồng Tháp và 10 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Campuchia.

Chú thích ảnh
Hài cốt liệt sĩ được Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) tìm thấy ở ấp Phú Hòa 2, xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Lực lượng Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đào tìm hài cốt liệt sĩ tại ấp Phú Hòa 2, xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN phát
Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.