Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy khí lò than

Lúc 8 giờ ngày 16/1, thi thể công nhân Phạm Văn Vượng, nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy khí lò than khiến 6 công nhân thiệt mạng đã được tìm thấy và đưa lên mặt đất.

Lúc 8 giờ ngày 16/1, thi thể công nhân Phạm Văn Vượng, nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy khí lò than khiến 6 công nhân thiệt mạng đã được tìm thấy và đưa lên mặt đất.

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy khí lò than ảnh 1

Đau đớn khi biết tin có người thân bị mất trong vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN


Trước đó, vào lúc 0 giờ ngày 16/1, đã xảy ra vụ cháy khí lò than ở một hầm lò của Công ty Than Đồng Vông (thuộc Công ty Than Uông Bí) xã Hồng Thái Đông, huyện Đông Triều, Quảng Ninh khiến tổ công nhân 6 người làm việc ca 3 tử nạn. Các nạn nhân gồm: Bùi Xuân Tiệp, Phạm Văn Lực, Bùi Quang Huy, Lê Anh Phong, Nguyễn Bá Tuấn và Phạm Văn Vượng.


Ngay sau sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã chỉ đạo các ngành Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng ngành than khẩn trương khắc phục hậu quả và xác định nguyên nhân vụ việc. Tỉnh Quảng Ninh cũng quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình mỗi công nhân thiệt mạng. Huyện Đông Triều hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình mỗi công nhân thiệt mạng; mỗi công nhân bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng. Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ gia đình mỗi công nhân thiệt mạng 20 triệu đồng, mỗi người bị thương được hỗ trợ 10 triệu đồng. Ngoài ra, các công nhân tử nạn còn được truy lĩnh theo chính sách của Tập đoàn với mức từ gần 290 triệu đồng đến hơn 360 triệu đồng.


TTN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.