Tìm thấy mỏ neo nghi liên quan đến vụ đứt cáp ngầm Phần Lan - Estonia

Ngày 7/1, cảnh sát Phần Lan xác nhận đã tìm thấy một mỏ neo bị nghi thuộc tàu chở dầu Eagle S - con tàu bị cáo buộc gây hư hỏng cáp ngầm truyền tải điện nối giữa Phần Lan và Estonia.

Theo thông báo, mỏ neo này được phát hiện gần đầu phía Tây của một vết kéo dài trên đáy biển.

Trước đó, cùng ngày, Hải quân Thụy Điển cho biết tàu cứu hộ HMS Belos của lực lượng này đã thu hồi mỏ neo từ vịnh Phần Lan - vùng biển giữa Phần Lan và Estonia - vào tối 6/1 và bàn giao cho cơ quan chức năng của Phần Lan. Cảnh sát Phần Lan cũng công bố hình ảnh cho thấy mỏ neo được đặt trên boong tàu cứu hộ của Thụy Điển.

Hiện tại, Eagle S - tàu chở dầu treo cờ Quần đảo Cook - vẫn đang bị giữ tại Phần Lan.

Hồi tuần trước đó, tòa án quận Helsinki đã bác bỏ yêu cầu của luật sư đại diện cho chủ sở hữu tàu, công ty Caravella LLCFZ có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), về việc dỡ bỏ lệnh tịch thu.

Tàu Eagle S bị nghi làm hư hại cáp ngầm EstLink 2 trên biển Baltic vào ngày 25/12/2024, khiến cáp ngừng hoạt động. Hiện 8 trong số 20 thành viên thủy thủ đoàn của Eagle S đang bị điều tra về các cáo buộc phá hoại nghiêm trọng.

Trong khi đó, Cơ quan Giao thông và Truyền thông Phần Lan (Traficom) đang đánh giá khả năng hoạt động của tàu.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.