Phần Lan: Điều tra tàu chở dầu nghi liên quan đến vụ đứt cáp ngầm

Ngày 2/1, Cơ quan Giao thông Vận tải Phần Lan thông báo đang tiến hành kiểm tra tàu chở dầu Eagle S, bị nghi ngờ liên quan đến vụ đứt cáp ngầm EstLink 2 kết nối giữa Phần Lan và Estonia.

Cơ quan năng lượng quốc gia Phần Lan, Fingrid, đã đệ đơn lên Tòa án quận Helsinki yêu cầu tịch thu tàu Eagle S để đảm bảo bồi thường thiệt hại. Trước đó, Cơ quan Giao thông và Truyền thông Phần Lan (Traficom) xác nhận đã kiểm tra có kiểm soát con tàu, trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra độc lập.

Fingrid cũng thông báo sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết cáp ngầm để xác định mức độ thiệt hại và bắt đầu công tác sửa chữa.

Tàu Eagle S, treo cờ Quần đảo Cook, bị nghi làm hư hại cáp ngầm EstLink 2 trên Biển Baltic vào ngày 25/12/2024, khiến cáp ngừng hoạt động. Con tàu đã bị bắt giữ và được hộ tống đến cảng Kilpilahti, cách thủ đô Helsinki 40 km về phía đông, để phục vụ điều tra. Các nhà chức trách đã kiểm tra con tàu và thẩm vấn thủy thủ đoàn gồm khoảng 20 người, trong đó 7 người bị nghi ngờ liên quan và bị cấm rời khỏi Phần Lan từ ngày 31/12.

Tháng 11/2024, hai cáp viễn thông tại vùng biển Thụy Điển bị cắt đứt. Tàu chở hàng Yi Peng 3 hiện diện tại khu vực vào thời điểm đó, bị nghi ngờ liên quan và các bên liên quan đang phối hợp điều tra để làm rõ vụ việc.

Trước tình hình này, Liên minh châu Âu đã công bố các biện pháp tăng cường bảo vệ cáp ngầm, như cải thiện chia sẻ thông tin tình báo, sử dụng công nghệ phát hiện mới và nâng cao khả năng sửa chữa.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.