Tìm thấy loài động vật tưởng chừng tuyệt chủng từ thập niên 1930

Mới đây, các nhà nghiên cứu đã có một phát hiện mới khi tìm thấy được một loài cá quý hiếm được cho là đã tuyệt chủng sau khi không còn được ghi nhận trong hơn 8 thập kỷ.
Chú thích ảnh
Cá lóc Chel hay còn gọi là Channa amphibeus. Ảnh: Mạng xã hội Istagram.

Theo một báo cáo mới công bố trên tạp chí Zootaxa, lần cuối cùng người ta nhìn thấy cá lóc Chel, hay còn gọi là Channa amphibeus là từ các mẫu vật được thu thập được trong giai đoạn từ năm 1918 đến năm 1933 tại vùng Himalaya của Ấn Độ. Điều đó khiến các nhà khoa học dường như tin rằng loài cá này đã tuyệt chủng.

Tuy nhiên, 3 mẫu vật được thu thập vào năm 2024 và những ảnh chụp liên quan đã xác nhận rằng loài này vẫn tồn tại trong thế kỷ qua mặc dù chúng không được mọi người phát hiện ra. Các mẫu vật được tìm thấy trên bờ sông Chel ở thị trấn Kalimpong, vùng Tây Bengal sau khi các nhà nghiên cứu nhận được thông tin rằng chúng đang được một bộ tộc địa phương tiêu thụ.

Trong bài viết đăng trên Instagram, nhà sinh vật học nghiên cứu về động vật hoang dã, ông Forrest Galante cho biết: “Chúng tôi vô cùng phấn khích khi thông báo về việc tái phát hiện Channa amphibeus, một trong những loài cá lóc hiếm nhất và bí ẩn nhất thế giới! Loài này được mô tả lần đầu vào năm 1840 tại hệ thống sông Chel và lần ghi nhận cuối cùng cách đây hơn 80 năm. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm và nghiên cứu khoa học trong thời gian qua, nhưng không có thêm phát hiện nào, khiến một số người cho rằng loài này đã tuyệt chủng và góp phần củng cố vị thế huyền thoại của nó trong ngành nghiên cứu cá (ngư học)”.

Theo bài báo khoa học trên, các mẫu cá lóc Chel đã được tìm thấy trong hệ thống sông Chel - hệ sinh thái mà loài này được xem là đặc hữu. Loài cá nước ngọt này nổi bật với kích thước lớn và màu sắc rực rỡ, vảy màu xanh lá cây tươi sáng và các sọc vàng trên thân. Đây cũng là loài cá lóc có số lượng lớn nhất, theo thông tin Quỹ Động vật Hoang dã Thackeray chia sẻ - một tổ chức bảo tồn động vật hoang dã có trụ sở tại Mumbai tham gia vào việc tái phát hiện loài động vật này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, ông Tejas Thackeray, người sáng lập Quỹ Động vật hoang dã Thackeray, cho biết: "Việc giải mã bí ẩn lâu đời này trong ngành ngư học Ấn Độ đã củng cố tầm quan trọng của việc tiếp tục khám phá và làm nổi bật sự tồn tại bền bỉ của đa dạng sinh học, ngay cả ở những loài từng được cho là đã biến mất theo thời gian".

Minh An/Báo Tin tức (ABC News)

Dành cho bạn

Malaysia đề xuất ASEAN cùng chống khói mù

Malaysia đề xuất ASEAN cùng chống khói mù

Malaysia nhấn mạnh vấn đề khói mù xuyên biên giới cần được giải quyết thông qua hành động tập thể và hợp tác khu vực, đồng thời kêu gọi các quốc gia ASEAN thực hiện đầy đủ trách nhiệm phòng ngừa thay vì đổ lỗi cho nhau.

Nobel 2026: Giải mã bí ẩn vũ trụ nhờ các hạt neutrino

Nobel 2026: Giải mã bí ẩn vũ trụ nhờ các hạt neutrino

Việc Giáo sư Francis Halzen (Đại học Wisconsin–Madison, Mỹ) được vinh danh tại giải Nobel Vật lý 2026 không chỉ ghi nhận một thành tựu cá nhân xuất sắc, mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành thiên văn học. Nghiên cứu của ông tập trung ghi nhận các hạt neutrino—những hạt hạ nguyên tử siêu nhỏ được coi là "sứ giả vũ trụ" giúp giải mã sự tiến hóa của vũ trụ.

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Houthi tuyên bố tập kích loạt mục tiêu, Saudi Arabia xác nhận thiệt hại tại 2 sân bay quốc tế

Saudi Arabia xác nhận 3 người bị thương và thiệt hại vật chất sau các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay ở miền Nam nước này, trong khi Houthi tuyên bố tiến hành hàng loạt cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Liên minh Mecca bắt đầu kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể.

Giải Nobel Vật lý 2026 vinh danh nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen

Giải Nobel Vật lý 2026 vinh danh nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen

Chiều 6/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen với công trình nghiên cứu về các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc từ vũ trụ.