Tim ngừng đập do uống rượu ngâm nấm độc

Sáng 11/7, Đại tá, bác sĩ Lê Quyết Thắng, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Quân y 211, Quân đoàn 3 (đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai) cho biết, các y, bác sĩ của Khoa vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân nguy kịch do uống rượu ngâm nấm độc. Đến sáng 11/7, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống nhẹ, các chỉ số sinh tồn đều ổn định.
Chú thích ảnh
Bác sỹ Bệnh viện Quân y 211, Quân đoàn 3 chăm sóc cho bệnh nhân A Viêng. 

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 8/7, Khoa Cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Quân y 211 tiếp nhận bệnh nhân A Viêng, sinh năm 1987, người dân tộc Ca Dong, trú tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) trong tình trạng ngừng thở, tim ngừng đập. 

Người nhà bệnh nhân cho biết, buổi trưa cùng ngày, A Viêng uống rượu được ngâm với một loại nấm lạ. Sau 15 phút, nạn nhân bắt đầu thấy tê lưỡi, tức ngực, khó thở nên người nhà đưa đi cấp cứu. Ngay khi tiếp nhận, kíp trực tiến hành đặt nội khí quản, dùng thuốc, ép tim lồng ngực…

Sau 25 phút, mạch, huyết áp bệnh nhân có biểu hiện trở lại và được chuyển sang Khoa Hồi sức cấp cứu. Tại đây, ê-kíp bác sĩ trực đêm tiếp tục xử lý bằng các loại thuốc trợ tim nhằm nâng huyết áp và điều trị, hồi sức tổng hợp, người bệnh được đặt nội khí quản, thở máy…

Sau hơn 8 giờ điều trị tích cực và 2 ngày theo dõi chữa trị, đến sáng 11/7, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống nhẹ, các chỉ số sinh tồn đều ổn định. 

Bác sĩ Lê Quyết Thắng khuyến cáo, người dân, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không nên uống các loại rượu ngâm với nấm lạ, không rõ nguồn gốc. Đây có thể là nấm độc đối với cơ thể, gây ức chế thần kinh, rối loạn chuyển hóa nặng dẫn đến thiệt mạng nhanh chóng dù chỉ uống một lượng nhỏ.

Tin, ảnh: Dư Toán (TTXVN)

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.