Tìm kiếm lợi nhuận từ sóng kết quả kinh doanh quý III

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một tuần giao dịch khá tích cực với cả 5 phiên đều đóng cửa trong sắc xanh.
Tìm kiếm lợi nhuận từ sóng kết quả kinh doanh quý III ảnh 1

Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Cụ thể, kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng tới 13,15 điểm lên 820,95 điểm; HNX-Index tăng 1,13 điểm lên 109,11 điểm.

Dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại thị trường khi tuần qua, thanh khoản trung bình mỗi phiên đạt gần 4.200 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với tuần trước đó (trung bình mỗi phiên chỉ đạt 3.400 tỷ đồng).

Tuy nhiên, dòng tiền chỉ tập trung vào những nhóm cổ phiếu nhất định, khiến thị trường có sự phân hóa mạnh.

Quan sát giao dịch tuần qua cho thấy, các cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu Bluechips VN30 và Large Cap là nhân tố dẫn sóng thị trường; trong đó các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm nhiều nhất là SAB tăng 4,6%, MWG tăng 6,3%, VPB tăng trong cả tuần với tổng mức tăng 7,9% , MSN tăng 2,1%, VIC tăng 6,5%, VCB tăng 0,7%, GAS tăng 2,8%, FPT tăng 5%, VJC tăng 2,6%.

Chuyên viên môi giới chứng khoán Nguyễn Văn Hanh, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS) cho rằng, khả năng cao các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục tăng trưởng là nhân tố chính dẫn dắt thị trường chung trong tuần tới. Điều này có được là do các doanh nghiệp đầu ngành dự báo sẽ đạt kết quả kinh doanh Quý III/2017 khá tốt.

Anh Hanh cũng cho rằng, các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng vì những doanh nghiệp thuộc nhóm ngành này được dự báo là đạt lợi nhuận cao nhờ hoạt động kinh doanh gặp nhiều thuận lợi.

Xu thế tăng của nhóm cổ phiếu chứng khoán đã được ghi nhận ngay trong tuần qua, với các mã tiêu biểu như: SHS tăng 1,6%, HCM tăng 4,8%, MBS tăng 8,3%, VCI tăng 7%.

Theo ông Nguyễn Duy Định, Chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp Công ty Chứng khoán MB- MBS, với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán từ đầu năm tới nay, giúp các công ty chứng khoán có cơ hội gia tăng doanh thu từ tất cả các mảng hoạt động chính, từ môi giới đến tự doanh, cho vay ký quỹ. Dễ dàng nhận thấy báo cáo quý III của các công ty chứng khoán vẫn sẽ rất tích cực. Vì vậy, tuần tới nhiều khả năng nhóm cổ phiếu chứng khoán sẽ tiếp tục đà tăng trưởng.

Ông Định cũng cho rằng, nhóm cổ phiếu bất động sản sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng. Điều này có được nhờ những diễn biến thuận lợi của thị trường bất động sản trong năm 2017, giúp các doanh nghiệp của nhóm ngành này đạt được kết quả kinh doanh tương đối khả quan trong quý III này.

Theo giới phân tích chứng khoán, từ giữa tháng 10 trở đi, nhiều doanh nghiệp sẽ công bố các thông tin chính thức về kết quả kinh doanh quý III, khiến dòng tiền sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm ngành.

Nhiều chuyên gia cho rằng, một số cổ phiếu khi công bố thông tin sẽ có một lượng lớn bán ra chốt lời khi giá tăng mạnh.

“Nhiều nhà đầu tư vẫn chờ đợi công bố thông tin chính thức sẽ quyết định giải ngân”, ông Nguyễn Duy Định, chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp Công ty Chứng khoán MB- MBS nói.

Thêm vào đó, tuần giao dịch qua, khối ngoại tiếp tục có một tuần bán ròng trên cả hai sàn HOSE và HNX với tổng khối lượng hơn 17,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt gần 551 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các công ty chứng khoán, thị trường tuần tới vẫn được dự báo khá tích cực, nghiêng về quan điểm thị trường duy trì biến động trong xu hướng tăng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS) dự báo, trong tuần giao dịch 16/10-20/10, VN-Index có thể sẽ tiếp tục đà tăng để tiến đến mục tiêu tiếp theo tại 830 điểm và diễn biến phân hóa trên thị trường có thể tiếp tục diễn ra.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC, thị trường đồng loạt tăng điểm và duy trì biến động trong xu hướng tăng. Nhà đầu tư tiếp tục xem xét gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, tập trung vào nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh khả quan trong Quý III.

Công ty cổ phần chứng khoán FPT - FPTS nêu quan điểm, với sắc xanh phiên cuối tuần của VN-Index thì cơ hội của nhịp tăng mới đã được nâng cao. VN-Index đang dần hoàn thiện các tín hiệu kỹ thuật cho kịch bản của xu hướng gia tốc mà trong đó mục tiêu ngắn hạn của chỉ số được nâng lên ngưỡng 830 điểm - tương ứng mức Fibonacci Extention 100% tính cho xu hướng dài hạn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.