Tìm kiếm hai ngư dân bị mất liên lạc trên biển​

Chiều 7/7, UBND xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang phối hợp với Đồn Biên phòng Lý Hòa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), các lực lượng chức năng có liên quan và người dân triển khai tìm kiếm hai ngư dân mất liên lạc trên tàu cá bị nước biển tràn vào.
Chú thích ảnh
Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm trên biển. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 35 phút, ngày 6/7, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo của bà Phan Thị Hoa (sinh năm 1971), trú thôn Hồng Đức, xã Đông Trạch về việc chồng bà là ông H.V.T (sinh năm 1971) cùng tàu cá QB-22057-TS mất liên lạc trên biển. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa ngày 5/7, ông H.V.T. (chủ tàu kiêm thuyền trưởng) điều khiển tàu cá QB-22057-TS rời bến đi khai thác hải sản cùng một ngư dân tên H.H.B. (sinh năm 1977, trú thôn Nam Đức, xã Đông Trạch). Trong quá trình hoạt động trên biển, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ông T. gọi điện về cho vợ, thông báo tàu bị nước biển tràn vào. Sau cuộc gọi, điện thoại mất tín hiệu và gia đình không thể liên lạc được với tàu.

Chú thích ảnh
UBND xã Đông Trạch đã ban hành thông báo khẩn đến các tàu thuyền của xã đang đánh cá trên biển hỗ trợ tìm kiếm tàu cá và hai ngư dân bị mất liên lạc. Ảnh: TTXVN phát

Ông Võ Hải Quân, Chủ tịch UBND xã Đông Trạch cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Lý Hòa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh và người dân triển khai công tác xác minh thông tin và tìm kiếm; đồng thời, tuyên truyền, kêu gọi người dân đang đánh bắt trên biển hỗ trợ tìm kiếm. Các đồn Biên phòng cũng đề xuất cấp trên điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm quanh khu vực tàu cá mất tín hiệu. Tuy nhiên, do chưa xác định được vị trí chính xác của tàu nên lực lượng chức năng chỉ có thể khoanh vùng, tìm kiếm theo ngư trường khai thác dự kiến và khu vực cuối cùng còn ghi nhận tín hiệu. Đến 14 giờ ngày 7/7, tàu cá cùng hai ngư dân vẫn chưa được tìm thấy. Công tác tìm kiếm đang tiếp tục được triển khai.

Thanh Thuỷ (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.