Để du lịch Tây Bắc xứng với tiềm năng:

Tìm hướng phát huy lợi thế

Tây Bắc có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nhưng đến nay, vẫn là vùng đất còn khó khăn về nhiều mặt, đặc biệt việc phát triển du lịch vẫn tương xứng với thế mạnh của địa phương.
Nhiều điểm du lịch hấp dẫn
Tây Bắc có nhiều điểm du lịch sinh thái, du lịch lịch sử nổi tiếng gắn với các lễ hội, phong cảnh đẹp. Nhiều địa bàn trọng điểm phát triển du lịch trong vùng được xác định gắn với những giá trị hào hùng về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, với những địa danh lịch sử và những nét văn hóa đặc trưng độc đáo, có giá trị đặc biệt hấp dẫn. Đặc biệt, ở Tây Bắc hiện nay, liên kết đang là xu hướng tốt, được nhiều địa phương tích cực tham gia để phát triển du lịch, một số mô hình liên kết đã cho kết quả bước đầu. Việc đẩy mạnh liên kết, hợp tác sẽ tạo điều kiện cho du lịch Tây Bắc phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, góp phần thu hút khách du lịch, xóa đói giàm nghèo cho đồng bào bằng du lịch.
Tuy vậy, theo lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, do điều kiện giao thông cách trở, đường xa, kết cấu hạ tầng kém và nguồn lực hạn chế… nên phát triển du lịch và thu hút khách đến với Tây Bắc còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của vùng. Thời gian tới các tỉnh trong vùng Tây Bắc tiếp tục quảng bá nhằm thu hút khách du lịch, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và phát triển kinh tế du lịch, tạo nên điểm nhấn của du lịch Việt Nam.
Tìm hướng phát huy lợi thế ảnh 1

Múa khèn truyền thống của đồng bào dân tộc Mông là hoạt động đặc sắc của du lịch Hà Giang. Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN

Tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch đến vùng Tây Bắc” do Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức mới đây tại Hà Nội, nhiều đại biểu cho rằng tuy số lượng khách du lịch hàng năm đến Tây Bắc tăng nhưng thấp hơn nhiều so với vùng đồng bằng sông Hồng và các vùng miền khác. Thời gian lưu lại của khách trung bình rất ngắn dưới 1,5 ngày; quy mô khách chiếm từ 5 - 7% so với cả nước. Khách đến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp chiếm tỷ trọng không đáng kể, do đó hiệu quả kinh tế du lịch chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Các tỉnh Tây Bắc chủ yếu khai thác các sản phẩm có sẵn, chưa đầu tư phát triển được các sản phẩm độc đáo, phục vụ cho từng loại khách, vì thế chưa tạo ra bước đột phá trong phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, của vùng và của từng địa phương. Công tác thông tin quảng bá, xúc tiến đầu tư về du lịch vùng còn ít, tính liên kết còn lỏng lẻo, nhất là việc quảng bá trên thị trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Thêm vào đó, số lượng doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn ít và năng lực hạn chế thường bị động hoặc phụ thuộc. Nhiều tỉnh chưa có đơn vị lữ hàng quốc tế, vì vậy việc khai thác thị trường thu hút khách vẫn trông chờ vào các hãng lữ hành ngoài tỉnh và các trung tâm khác gửi khách đến vùng.
Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường, thời gian sắp tới, ngành giao thông vận tải tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp phát triển hạ tầng giao thông các tỉnh vùng Tây Bắc đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số tuyến đường có vốn đầu tư nước ngoài; tiếp tục đầu tư các dự án mới... Lãnh đạo các tỉnh Tây Bắc cũng nhận thức rõ tầm quan trọng và lợi thế phát triển du lịch của địa phương. Nhiều tỉnh đã bắt đầu chủ động tập trung khai thác thế mạnh tiềm năng du lịch nhằm thu hút khách trong nước và quốc tế.
Liên kết du lịch còn rời rạc
Ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh đang tập trung phát triển nhiều khu du lịch tài nguyên thiên nhiên lẫn tài nguyên du lịch nhân văn như: Cao nguyên Sìn Hồ, khu danh thắng Pusamcap, động Ông Tiên, động Tiên Sơn, suối nước nóng Mường So, Miếu Nàng Han, Dinh thự Đèo Văn Long… đồng thời hợp tác du lịch với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, với huyện Kim Bình - Vân Nam - Trung Quốc và hướng tới các tỉnh Bắc Lào, các tỉnh phía Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo thêm nhiều cơ hội phát triển, xúc tiến, liên kết du lịch có hiệu quả.
Song, hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư của các địa phương vùng Tây Bắc còn chưa đạt được kết quả như mong muốn, có thời điểm chưa tạo được sức lan toả và chiều sâu để mời gọi, thu hút đầu tư. Hoạt động liên kết phát triển du lịch ở vùng Tây Bắc đã xuất hiện, song hầu như mới chỉ dừng lại ở hình thức, trao đổi kinh nghiệm, chưa huy động được nguồn lực và khuyến khích sáng tạo để đầu tư, hiệu quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.
Các Hiệp hội du lịch hoạt động chưa thực sự chuyên nghiệp, chưa tập trung và liên kết được các doanh nghiệp, nguồn lực còn hạn hẹp; có tỉnh chưa thành lập được hiệp hội. Một số doanh nghiệp của tỉnh hoạt động trong lĩnh vực du lịch còn nhỏ lẻ, chưa bền vững và chưa đủ sức vươn tới các thị trường ngoài tỉnh. Nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch còn thiếu về số lượng, chất lượng chưa cao…
Sự tham gia của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp vào phát triển kinh tế du lịch Tây Bắc còn ít về số lượng, chất lượng hoạt động chưa được như mong muốn. Một số địa phương không “giữ chân” được doanh nghiệp vì những hạn chế trong chính sách thu hút đầu tư cũng như sự quan tâm chưa đầy đủ, thiếu chiều sâu của chính quyền sở tại đối với doanh nghiệp…

Theo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, hiệu quả kinh tế du lịch của cả vùng vẫn còn khiêm tốn, chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế địa phương. Điều kiện hạ tầng còn nhiều khó khăn, hoạt động du lịch còn manh mún, nhỏ lẻ, sản phẩm du lịch còn đơn giản, rời rạc, chất lượng chưa cao, chưa có thương hiệu thu hút thị trường trong và ngoài nước.

PV

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.