Tiểu thương tìm sinh kế sau khi Hà Nội xóa 'chợ cóc' Ngã Tư Sở

Hướng tới văn minh đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, phường Đống Đa (Hà Nội) đang xây dựng phương án xóa “chợ cóc” Ngã Tư Sở tồn tại nhiều năm nay, những chợ này tuy tiện lợi cho sinh hoạt, nhưng thường xuyên gây ùn tắc, mất mỹ quan và ảnh hưởng môi trường.
Chú thích ảnh
Thực hiện chủ trương của TP Hà Nội, phường Đống Đa đã cho rào chắn đầu đường Láng để hướng tới việc xóa bỏ "chợ cóc" Ngã Tư Sở.
Chú thích ảnh
"Chợ cóc" Ngã Tư Sở hoạt động trên đường Láng (hướng ra đường Nguyễn Trãi) hơn 10 năm qua.
Chú thích ảnh
Khi chưa có chủ trương của TP Hà Nội, "chợ cóc" có hàng trăm tiểu thương bán rau, thủy sản, thịt... hai bên đường Láng hàng ngày.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo phường Đống Đa cho biết, trong những ngày đầu, đơn vị này tập trung vào việc tuyên truyền, vận động người dân không buôn bán tại "chợ cóc" Ngã Tư Sở.
Chú thích ảnh
Biển cấm họp chợ, cấm bán hàng rong ở "chợ cóc" Ngã Tư Sở được lực lượng chức năng phường Đống Đa treo từ đầu đường Nguyễn Trãi đến cây xăng trên đường Láng kéo dài hơn 200 m.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo phường Đống Đa cho biết, sau thời gian vận động, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý người dân vi phạm quy định cấm họp chợ, cấm bán hàng rong.
Chú thích ảnh
Một vài tiểu thương cho biết, họ sẽ chấp hành nghiêm chủ trương không họp chợ trên đường Láng. Một vài người cũng có mong muốn được lực lượng chức năng phường Đống Đa tạo điều kiện bán hết hàng tồn đã mua của các hộ sản xuất hoa màu.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo phường Đống Đa cho biết, cơ quan này đang tính toán các phương án phù hợp khi đóng cửa chợ Ngã Tư Sở.
Chú thích ảnh
Thực tế, trên địa bàn Hà Nội có hàng trăm "chợ cóc" lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Chú thích ảnh
Các "chợ cóc" nằm ở các khu đô thị, khu dân cư tồn tại hàng chục năm qua.
Chú thích ảnh
Hơn chục năm qua, khu đất trống trong Khu đô thị Trung Hòa trở thành nơi kinh doanh buôn bán của hàng trăm hộ dân.
Chú thích ảnh
Do số ki ốt trong khu đất trống ở Khu đô thị Trung Hòa có hạn, nhiều hộ phải bày bán hàng hóa ra phần vỉa hè. Một số người bày bán dưới một phần lòng đường.
Chú thích ảnh
Điểm kinh doanh tự phát trong ngõ 53 Quan Nhân (phường Thanh Xuân).
Chú thích ảnh
Các gian hàng bày kín mọi ngõ, ngách kéo dài gần 200 m trong ngõ 53 Quan Nhân.
Chú thích ảnh
TP Hà Nội đang có kế hoạch giải tỏa 231 "chợ cóc" và điểm kinh doanh tự phát nhằm lập lại trật tự đô thị.
Chú thích ảnh
Mỗi khu vực trống trên trong ngõ 53 Quan Nhân đều được tận dụng để bày biện rau củ, thịt, cá.
Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.